Xử phạt 3 đối tượng phá rừng thông hơn 40 năm tuổi ở Đà Lạt

Phá hơn 1.400m2 rừng phòng hộ giữa Đà Lạt, 3 đối tượng bị cơ quan chức năng xử phạt tổng cộng hơn 64 triệu đồng.

VIDEO: Hiện trường vụ phá rừng thông hơn 40 năm tuổi tại tiểu khu 151, phường 12, TP Đà Lạt:

UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) chỉ đạo ngành chức năng thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 151, phường 12, TP Đà Lạt.

Xử phạt 3 đối tượng phá rừng thông hơn 40 năm tuổi ở Đà Lạt ảnh 1
Xử phạt 3 đối tượng phá rừng thông hơn 40 năm tuổi ở Đà Lạt ảnh 2 Rừng thông bị phá nằm ngay cạnh khu sản xuất nông nghiệp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện tại lô a, khoảnh 1, tiểu khu 151, do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý có hàng chục cây thông ba lá đường kính gốc từ 30 đến 60cm bị cưa hạ trái phép, lá còn xanh, chảy nhựa, phần thân cắt ngắn, cưa gọn chất đống bị đốt phi tang.

Qua điều tra và nguồn tin báo từ người dân, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp với Công an TP Đà Lạt đã mời các đối tượng nghi vấn về điều tra, làm rõ.
Quá trình truy xét đã xác định đối tượng Đoàn Văn Dũng (37 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), người của Doanh nghiệp tư nhân Cát Minh, thuê Nguyễn Văn Ngọc (trú tại phường 12, TP Đà Lạt) cưa hạ 20 cây thông với số tiền 30 triệu đồng.
Xử phạt 3 đối tượng phá rừng thông hơn 40 năm tuổi ở Đà Lạt ảnh 3 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông tại tiểu khu 151, phường 12, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mặc dù rừng thông nằm liền kề với khu sản xuất nông nghiệp nhưng các đối tượng bất chấp, phá rừng trái phép.

Thực hiện hành vi trên, Ngọc và Nguyễn Mậu Dũng (ngụ phường 2, TP Đà Lạt) thuê thêm 3 đối tượng khác cưa hạ thông rồi đốt phi tang với diện tích thiệt hại là 1.450m2, khối lượng gỗ tròn thiệt hại 8m3.

Xử phạt 3 đối tượng phá rừng thông hơn 40 năm tuổi ở Đà Lạt ảnh 4 Số thông được cưa ngắn, gom để đốt phi tang. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Với các vi phạm trên, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đã ra quyết định xử phạt hành chính với 3 đối tượng chủ mưu mỗi đối tượng 21,3 triệu đồng. Tịch thu 149 lóng gỗ tròn thông ba lá (8m3).

Theo một cán bộ điều tra, tranh thủ thời tiết mưa các đối tượng vào chặt hạ, nếu thành công thì lấy đất để bán. 

Được biết, khu vực rừng bị phá trước đây do Doanh nghiệp tư nhân Cát Minh quản lý. Tuy nhiên, vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi và bàn giao cho Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Tin cùng chuyên mục