

Tổng thống Arroyo tuyên bố sẽ không từ chức.
Ngày 8-7, mười thành viên trong nội các Philippines trong đó có Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngân sách đã tuyên bố từ chức để phản đối cách điều hành chính phủ của Tổng thống Gloria Arroyo.
Các thành viên này còn đòi bà Arroyo từ chức nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này do có những cáo buộc bà gian lận trong cuộc bầu cử năm 2004 gây ra.
Trước đó, ngày 7-7, Tổng thống Arroyo đã tuyên bố sẽ không từ chức bất chấp sức ép từ phe đối lập và yêu cầu nội các từ chức để tạo điều kiện cho bà được tự do điều hành chính phủ và thực hiện chương trình cải cách kinh tế của mình.
Tổng thống Arroyo nói nếu bà từ chức thì bất kỳ người kế nhiệm nào cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn bà đang phải giải quyết.
Thủ đô Manila đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất trước những diễn biến mới trên chính trường Philippines. Tình hình này đã đẩy giá đồng peso giảm xuống gần mức thấp nhất từ trước tới nay so với đồng USD.
Theo các thăm dò dư luận gần đây tại Philippines, uy tín của Tổng thống Arroyo đã bị giảm và bà đang mất dần sự ủng hộ của quân đội và Nhà thờ vốn là hai thế lực có ảnh hưởng lớn nhất ở nước này.
V.S (Theo TTXVN)