123 hộ ở Long Bình không thuộc diện được bồi thường

Một số người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án chỉnh trang phát triển đô thị phường Long Bình quận 9 (do Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM làm chủ đầu tư) khiếu nại đất nông nghiệp do người dân sử dụng ổn định, liên tục từ năm 1975 đến nay, nhưng UBND xã lại kê khai 299/TTg và cho rằng đấy là đất công, không đền bù theo phương án đã duyệt, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 9, đã trả lời về khiếu nại này như sau:

Dự án này thực hiện theo quyết định thu hồi đất số 75/QĐ-UBND ngày 8-1-2008. Chính sách bồi thường của dự án được thực hiện theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP và Quyết định 35/2010 ngày 28-5-2010 của UBND TP và nguồn vốn thực hiện từ ngân sách TP. Dự án có 123 hộ dân sử dụng đất do nhà nước quản lý, qua các tài liệu bản đồ như TL299/TTg và TL 02/CT-UB đều do UBND phường đăng ký trên sổ mục kê.

Do đó, không thuộc đối tượng được bồi thường mà chỉ được xem xét hỗ trợ theo Khoản 2 Mục 4 Phần 4 phương án bồi thường số 86/PA-HĐBT. Việc hỗ trợ cho các hộ dân được thực hiện đúng theo chính sách tại phương án bồi thường của dự án và Quyết định 35/2010. Các hộ dân này sau khi nhận quyết định công bố giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nếu thấy chưa đúng, có quyền khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền cũng như khởi kiện tại TAND các cấp.

NGUYỄN HIỀN

Tin cùng chuyên mục