2 đại học kiện chính quyền Mỹ

Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ngày 8-7 (giờ Washington) đã đệ trình lên Tòa án quận Massachusetts đơn kiện chính quyền Mỹ về lệnh cấm của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) không cho phép sinh viên nước ngoài tham gia các khóa học trực tuyến 100% ở Mỹ trong học kỳ mùa thu này và đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.
Học viện Công nghệ Massachusetts. Ảnh: BLOOMBERG
Học viện Công nghệ Massachusetts. Ảnh: BLOOMBERG

Vụ kiện nhằm mục đích tìm cách chặn lệnh cấm của ICE và cho rằng điều đó vi phạm Đạo luật Thủ tục hành chính. Các trường đại học khẳng định quyết định của ICE khiến họ rơi vào tình trạng “không thể kiểm soát được”.

Vụ kiện cũng nhấn mạnh thách thức đặt ra cho sinh viên khi chỉ còn vài tuần là bắt đầu học kỳ mùa thu, phần lớn sinh viên không thể chuyển đến các trường đại học khác. 

Tin cùng chuyên mục