200 doanh nghiệp tham gia Diễn đàn và Hội chợ Xuất khẩu TPHCM

Ngày 25-5, lần đầu tiên UBND TPHCM đã chủ trì tổ chức khai mạc Diễn đàn và Hội chợ Xuất khẩu TPHCM. Hội chợ đã thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp.
200 doanh nghiệp tham gia Diễn đàn và Hội chợ Xuất khẩu TPHCM

Sự kiện này nhằm tạo lực đẩy xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, thông qua nhiều hoạt động kết nối trực tiếp với hơn 8.000 khách mua hàng đến từ nhiều quốc gia như Châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ ...

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, hội chợ xuất khẩu lần này đã thu hút sự tham gia của 250 gian hàng thuộc các ngành xuất khẩu chủ lực của TPHCM như nông thủy sản, dệt may, da giày, túi xách, đồ gỗ, thực phẩm, điện tử, cơ khí, cao su - nhựa…

Sự kiện không chỉ thể hiện thế mạnh xuất khẩu đa ngành của Việt Nam đối với nhà mua hàng quốc tế mà còn là cơ hội cho các doanh nghiệp nội địa tham gia giới thiệu và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến các đối tác quốc tế. Đồng thời, đây còn là dịp để người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận được các sản phẩm chất lượng xuất khẩu với giá thành hợp lý.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, tháo gỡ những khó khăn về chính sách, giúp doanh nghiệp hiểu và tận dụng lợi thế của các Hiệp định Thương mại tự do, hướng đến xuất khẩu xanh và bền vững.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước và cũng là hạt nhân của khu vực Đông Nam bộ, dẫn đầu cả nước về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành nông lâm – thủy sản. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, thúc đẩy hoạt động thương mại trở về quỹ đạo tăng trưởng vốn có, theo sát định hướng xuất khẩu xanh như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, có hoạt động hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong nước đến bạn bè quốc tế.

Hội chợ Hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2023 là sự kiện tiên phong trong chuỗi sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp cọ xát, tiếp cận nắm bắt nhu cầu, xu hướng thế giới để có định hướng đầu tư, thay đổi, nâng cao uy tín, chất lượng nhà xưởng, đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị và cho ra các sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu quốc tế.

Tin cùng chuyên mục