Chỉ một ngày sau khi phóng viên của hãng tin AP (Mỹ) còn đặt câu hỏi “Năm 2007 sẽ là năm đẫm máu nhất của quân Mỹ ở Iraq?” thì điều đó đã trở thành sự thật.
Tính đến ngày 6-11-2007, quân đội Mỹ thừa nhận số binh sĩ của họ bị thiệt mạng ở Iraq năm nay là 853 người. Đây là con số thương vong lớn nhất của quân Mỹ kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược Iraq nổ ra vào ngày 20-3-2003. Năm 2007 đã “vượt kỷ lục” về số quân Mỹ chết ở Iraq so với năm 2004 mới chỉ 850. Nhưng con số này khó có thể dừng lại ở đây vì tình hình an ninh Iraq vẫn bất ổn. Trong khi đó, quân Mỹ là mục tiêu tấn công của các lực lượng chống đối.
Các tình huống quân Mỹ chết năm 2007 dường như có những nét khác với tình trạng của năm 2004. Số lính Mỹ chết cách đây ba năm phần lớn là trong các chiến dịch truy quét các phần tử nổi dậy Sunni ở thành phố Fallujah trong tháng 11-2004 và những vụ đụng độ của quân Mỹ với các tay súng Shi’ite tại thành phố Najaf trong tháng 8 năm ấy. Còn những trường hợp quân Mỹ chết năm nay lại rơi vào các cuộc phục kích, đánh bom xe ở ngay cả thủ đô Baghdad và nhiều vùng khác ở Iraq. Tuy năm nay quân đội Mỹ có số quân lớn nhất là khoảng 165.000 binh sĩ và với các chiến dịch an ninh lớn, nhưng điều đó không hạn chế được thương vong.
Phóng viên của AP nhận xét một cách mỉa mai rằng, các chiến thuật mà các giới chức quân đội Mỹ cho rằng đã làm giảm đáng kể tình trạng bạo lực ở Iraq trong năm 2007 lại đã làm năm nay trở thành “năm đẫm máu nhất” đối với quân Mỹ.
Trong khi đó, các giới chức ngoại giao Mỹ lại đang lo sợ bị buộc phải tới đất nước vùng Vịnh xa xôi và nguy hiểm này. Họ đã “đấu” với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ khi cho rằng những quyết định đưa các nhà ngoại giao Mỹ tới Iraq trong tình cảnh này là những “bản án tử hình treo”. Cuộc khủng hoảng nhân viên ngoại giao đe dọa “sứ mệnh” bình định của Mỹ ở Iraq.
Đồng thời, tâm trạng của các giới chức dân sự khác của Mỹ ở Iraq cũng lâm vào tình cảnh u ám không kém giới chức quân sự và ngoại giao. Đó là lãnh đạo các nhóm “cố vấn”, các chuyên gia tái thiết… Các nhóm này hiện đang thiếu nhân sự trong các lĩnh vực rà phá bom mìn, xây dựng cầu đường, nông nghiệp và thương mại. Tất cả đều lo sợ bị thiệt mạng ở Iraq.
Trong khi đó, số người Iraq chết lớn hơn người Mỹ chết rất nhiều. Ước tính bình quân mỗi tháng là khoảng 1.000 người Iraq chết trong các vụ xung đột, bạo lực, mà phần lớn là dân thường. Hậu quả cuộc chiến tranh Iraq chỉ tính về nhân mạng là rất nặng nề.
NGUYỄN KHẮC ĐỨC