32 lãnh đạo sở, ngành TPHCM được bổ nhiệm công tác mới

32 lãnh đạo sở, ngành TPHCM được bổ nhiệm công tác mới

* Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch có 9 phó giám đốc

Sáng 8-7, UBND TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ và tổ chức lại một số viện nghiên cứu thuộc TP.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân (bìa trái) trao quyết định cho lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân (bìa trái) trao quyết định cho lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM.

Theo đó, TPHCM thành lập Sở Thông tin và Truyền thông, trên cơ sở Sở Bưu chính-Viễn thông được bổ sung nhiệm vụ giúp UBND TP quản lý về báo chí, xuất bản; hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở Công thương; đổi tên Sở Giao thông Công chính thành Sở Giao thông Vận tải; hợp nhất Sở Thể dục-Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa-Thông tin thành Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; hợp nhất Viện Kinh tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Viện Quy hoạch Xây dựng thành Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội TPHCM. Sáp nhập Ban Thi đua Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Dân tộc vào Sở Nội vụ. Giải thể Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em (chuyển Phòng Kế hoạch Dân số, Phòng Quản lý Dự án, Văn phòng, Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Gia đình và trẻ em về Sở Y tế; chuyển Phòng Gia đình về Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; chuyển Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em, Thanh tra, Quỹ Bảo trợ Trẻ em, Báo Yêu trẻ về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội).

Riêng các cơ quan có điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ nhưng không làm thay đổi tên gọi như Sở Tài nguyên-Môi trường được bổ sung chức năng quản lý về các vấn đề biển, Sở Kế hoạch-Đầu tư được bổ sung chức năng tổng hợp về kinh tế tập thể… sẽ được xác định rõ khi UBND TP ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của từng sở.

Đối với các cơ quan có điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ như Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế cần sắp xếp bộ máy tinh gọn, hợp lý, bố trí nhân sự phù hợp chức danh, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo hoạt động bình thường, không bị gián đoạn.

Các đơn vị này sẽ tiếp nhận đủ biên chế được giao, nếu đơn vị nào khó khăn về biên chế có thể kiến nghị TP giải quyết. Đối với những đồng chí đang giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị, khi sắp xếp mà bố trí chức vụ mới thấp hơn thì vẫn được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ cho đến hết thời hạn được bổ nhiệm chức vụ cũ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: “Đây không đơn thuần là chuyện sáp nhập số học. Sau khi sắp xếp lại tổ chức, các cơ quan chuyên môn vẫn phải đảm bảo các hoạt động như cũ, nhất là trong lúc tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, càng cần phải nhanh chóng ổn định, tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của TP. Lãnh đạo các đơn vị cần nhanh chóng bàn giao tài liệu nội bộ, thực hiện đúng quy trình quản lý con dấu, xây dựng quy chế hoạt động của phòng ban mới trên tinh thần cầu thị học tập, không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ…”. 

M.HƯƠNG – H.HIỆP


Chức danh lãnh đạo các sở ngành mới

- Giám đốc Sở Bưu chính-Viễn thông Lê Mạnh Hà giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 8 Võ Văn Long giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Giám đốc Sở Công nghiệp Nguyễn Văn Lai giữ chức Giám đốc Sở Công thương.

- Các Phó Giám đốc Sở Công nghiệp: Quách Tố Dung, Tôn Quang Trí; các Phó Giám đốc Sở Thương mại: Trương Trung Việt, Trần Vinh Nhung, Nguyễn Thế Thông cùng giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương.

- Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin Nguyễn Thành Rum giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

- Các Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin: Nguyễn Tuấn Việt, Lê Tôn Thanh, Nguyễn Thế Thanh, Đinh Thị Bạch Mai, Nguyễn An Long; các Phó Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao: Nguyễn Hùng, Phạm Quang Bản; Phó Giám đốc Sở Du lịch Lã Quốc Khánh; Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em Vũ Kim Anh cùng giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

- Giám đốc Sở Nội vụ Châu Minh Tỷ tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ từ nay đến cuối năm 2008.

- Các Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Nguyễn Thị Thanh, Lâm Trung Nhân, Võ Thanh Phong; Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Nguyễn Thị Như Thủy; Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc TP Huỳnh Ngọc Thành; các Phó Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc TP Lê Hồng Phúc, Võ Ngọc Huệ cùng giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em Tô Kim Hoa giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em Hồ Tâm giữ chức Phó Trưởng ban Chỉ đạo Xóa đói Giảm nghèo TP.

- Giám đốc Sở Du lịch Đổng Thị Kim Vui được điều về Ban Tổ chức Thành ủy nhận nhiệm vụ mới.

- Phó Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc TP Trần Ngọc Bảo về công tác tại Ban Dân vận Thành ủy.

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tấn Tài được điều động giữ chức vụ lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước.

- Giám đốc Sở Thương mại Phạm Hoàng Hà được giới thiệu nhận nhiệm vụ tại một tỉnh.

- Lãnh đạo Sở Giao thông-Công chính được điều động giữ nguyên chức vụ khi đổi tên thành Sở Giao thông-Vận tải.

- Nhân sự lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội TP hiện chưa được bố trí cụ thể. Viện có thể tiếp tục hoạt động với tư cách 3 viện cũ: Viện Kinh tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Viện Quy hoạch Xây dựng trong một thời gian nhất định.

***** 

Sáp nhập các sở ngành ở TPHCM
Không được giải quyết chậm trễ thủ tục hành chính của dân

Về việc TPHCM triển khai sáp nhập, chia tách các sở ngành theo tinh thần Nghị định 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ và tổ chức lại hoạt động của một số viện nghiên cứu, PV Báo SGGP đã trao đổi với ông Châu Minh Tỷ, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

- PV:
Việc sáp nhập, chia tách này có làm xáo trộn và gián đoạn hoạt động của các sở ngành không, thưa ông?

- Giám đốc CHÂU MINH TỶ: TPHCM là một đô thị lớn, cơ cấu kinh tế TP đang trong quá trình chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại, công nghiệp công nghệ cao… nên việc sáp nhập, chia tách các sở ngành chắc chắn sẽ có tác động ít nhiều. Những khó khăn, vướng mắc đó lãnh đạo TP cũng đã nhận thức rõ, tuy nhiên, khi hoàn tất việc sáp nhập, chia tách thì các cơ quan này phải đi vào hoạt động ngay, không để chậm trễ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Tuy nhiên, có người nhận xét rằng việc chia tách, sáp nhập của TP còn hình thức, chưa thật sự tinh giản bộ máy theo đúng tinh thần Nghị định 13, lấy ví dụ như khi sát nhập 3 sở lại với nhau, có đến 9 phó giám đốc sở (quá quy định)?

- Không chỉ riêng TPHCM mà các tỉnh thành khác cũng có hoàn cảnh tương tự. Khi sáp nhập các đơn vị, số lượng phó giám đốc và nhân sự của các phòng ban cũng tăng vọt (như nhân viên văn phòng, thanh tra sở…), tuy nhiên, một thời gian nữa sẽ ổn định. Trước mắt, các quyết định nhân sự và hoạt động của sở ngành đã được lãnh đạo TP bổ nhiệm, quyết định. Các sở ngành căn cứ theo hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Về lâu dài, TP sẽ nghiên cứu để bố trí lại một số đơn vị cho hợp lý. Chắc chắn sẽ có tinh giản biên chế cho phù hợp.

- Sáp nhập, chia tách thì việc giải quyết cơ sở vật chất, trụ sở của các đơn vị này như thế nào?

- Sở Tài chính đã được lãnh đạo TP giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề này và sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị trên tinh thần không để các cơ sở vật chất, trụ sở của các đơn vị bị sử dụng lãng phí.

- Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng việc sáp nhập chưa thật phù hợp, như văn thư lưu trữ, Ban Dân tộc-Tôn giáo nhập vào Sở Nội vụ và các cơ quan tương ứng đối với quận huyện…

- Đối với một số đơn vị, trước mắt TP sẽ tổ chức như chi cục hoặc tương đương, cũng là đơn vị trực thuộc sở nhưng vẫn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để các đơn vị được chủ động và thuận lợi trong việc quản lý, điều hành công việc như trước đây.

- Mất bao lâu để các đơn vị này đi vào hoạt động ổn định?

- Bộ máy sẽ đi vào hoạt động ngay. Tuy nhiên, để vận hành chính thức thì còn phải chờ UBND TP ban hành quy chế hoạt động (trong vòng 30 ngày). Tuy nhiên, dù sáp nhập - chia tách thì các đơn vị này cũng không được để gián đoạn việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Nếu chưa tập trung được vào một cơ quan thì phải có thông báo cho người dân, doanh nghiệp là vẫn tiếp tục giải quyết thủ tục như trước trong thời gian chờ đợi ổn định để người dân, doanh nghiệp thuận tiện liên hệ.

- Nếu năm 2009 TPHCM được phép thực hiện Chính quyền Đô thị, liệu có xáo trộn bộ máy một lần nữa?

- Nếu Trung ương thông qua đề án Chính quyền Đô thị của TPHCM thì chắc chắn sẽ có một số thay đổi về bộ máy tổ chức và nhân sự, nhưng đề án này vẫn chưa có khả năng thực hiện trong năm nay.

H.HIỆP-M.HƯƠNG (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục