AI giúp tạo ra thuốc hiệu quả

Nhà thần kinh học, Tiến sĩ Cohen Solal là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Công nghệ y tế Genetika+ có trụ sở tại Tel Aviv của Israel.
Tiến sĩ Cohen Solal (bên trái) tại phòng thí nghiệm của Genetika+
Tiến sĩ Cohen Solal (bên trái) tại phòng thí nghiệm của Genetika+

Công ty cho biết, họ dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp công nghệ tế bào gốc mới nhất để điều chế thuốc chống trầm cảm cho riêng các bệnh nhân. Thuốc có thể tránh các tác dụng phụ không mong muốn và đảm bảo hiệu quả tốt nhất có thể.

Từ mẫu máu của bệnh nhân, các kỹ thuật viên của Genetika+ có thể tạo ra các tế bào não. Sau đó, những người này được cho sử dụng một số loại thuốc chống trầm cảm và được ghi lại những thay đổi của tế bào não. Thông tin này kết hợp với lịch sử y tế và dữ liệu di truyền của mỗi bệnh nhân, sau đó được hệ thống AI xử lý để xác định loại thuốc tốt nhất và liều lượng để bác sĩ kê đơn.

Mặc dù công nghệ hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng Genetika+ dự định sẽ ra mắt thương mại công nghệ này vào năm 2024. Công ty đã nhận được nguồn tài trợ từ Hội đồng Nghiên cứu châu Âu và Hội đồng Đổi mới châu Âu thuộc Liên minh châu Âu. Genetika+ cũng đang hợp tác với các công ty dược phẩm để phát triển các loại thuốc chính xác mới. Công ty hy vọng công việc của họ sẽ phát triển mạnh trong tương lai.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, có hơn 280 triệu người trên toàn cầu bị trầm cảm. Ước tính gần 2/3 đơn thuốc ban đầu cho chứng trầm cảm hoặc lo lắng có thể không hoạt động hiệu quả. Theo dự báo, khả năng AI giúp biến đổi ngành dược phẩm toàn cầu (doanh thu 1,4 ngàn tỷ USD vào năm 2021) là rất lớn.

Tin cùng chuyên mục