Bắt một cán bộ công an dùng kiếm đuổi đánh người

Lúc 1 giờ 30 chiều 11-8, Đỗ Hoài Phương Minh (SN 1979), cán bộ Phòng PC26, Công an tỉnh Bình Dương điều khiển xe ô-tô đón bạn (1 nam, 1 nữ) tại sân bay quốc tế Đà Nẵng nhưng đỗ xe không đúng nơi quy định. Khi cán bộ lực lượng an ninh sân bay đến yêu cầu Minh điều khiển xe đỗ đúng nơi quy định, lập tức Minh nhảy xuống lấy hai thanh kiếm tự tạo giấu sẵn sau thùng xe ô-tô đuổi chém lực lượng làm nhiệm vụ. Sau một hồi giằng co giữa hai bên, Cảnh sát 113 thành phố Đà Nẵng đã đến bắt giữ Minh cùng với tang vật là hai thanh kiếm tự tạo, một thanh dài 80cm và một thanh dài 40cm giao cho Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu tiếp tục xử lý.

N.H. - NG.H.

  • Long An: Mẹ... giết con

Ngày 11-8, Công an tỉnh Long An quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Nga (24 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, Long An) về hành vi giết người. Theo thông tin bước đầu, hồi 11 giờ cùng ngày, cháu Nguyễn Thị Ngọc Hương (3 tuổi, con ruột của Nga) ôm bụng khóc, Nga lấy dầu thoa bụng và dỗ dành, nhưng cháu vẫn không hết khóc. Có lẽ do quá bực tức, Nga dùng tay bóp mũi cháu Hương cho tới tử vong. Thấy có nhiều dấu hiệu kỳ lạ, người dân đến nhà Nga xem và báo công an để làm rõ sự việc và khám nghiệm tử thi.

TH.D.

Tin cùng chuyên mục