Vụ cảnh sát dùng kiếm tấn công nhân viên an ninh sân bay Đà Nẵng

Chuyển hồ sơ lên công an quận xử lý

Ngày 12-8, trả lời về việc xử lý vụ Đỗ Hoàng Phương Minh (29 tuổi, công tác tại Phòng PC26, Công an Bình Dương) dùng kiếm tấn công nhân viên an ninh sân bay Đà Nẵng chiều 11-8 (Báo SGGP đã thông tin); Phó Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - Nguyễn Văn Hường - cho biết, vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Hải Châu để xử lý.

Ngay trong chiều 11-8, Công an phường Hòa Thuận Tây đã liên lạc với Phòng PC26, Công an Bình Dương, nơi đây xác nhận, có cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông tên Đỗ Hoàng Phương Minh.

Theo Trung tá Trần Minh Hữu, Trưởng phòng CSGT tỉnh Bình Dương, Đỗ Hoàng Phương Minh đang trong thời gian nghỉ phép năm, đi du lịch và xảy ra vụ việc nói trên. Công tác trong ngành, bản thân Phương Minh từ trước đến nay chưa có vi phạm gì lớn ngoài việc vi phạm giờ giấc công tác. Đỗ Hoàng Phương Minh vi phạm tới đâu, Phòng CSGT tỉnh sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc tới đó, theo đúng quy định của pháp luật, chứ không bao che.

NG.H. - D.L.

Tin cùng chuyên mục