Trà Vinh: Tai nạn giao thông thảm khốc, 4 người chết

"Khoảng 9 giờ 30 ngày 7-5, tại khu vực dốc cầu Ba Si (trên quốc lộ 53, thuộc ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết tại chỗ, 2 người trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch” - Trung tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh cho biết.
Trà Vinh: Tai nạn giao thông thảm khốc, 4 người chết

(SGGPO).- "Khoảng 9 giờ 30 ngày 7-5, tại khu vực dốc cầu Ba Si (trên quốc lộ 53, thuộc ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết tại chỗ, 2 người trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch” - Trung tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, tài xế Phạm Văn Phương (38 tuổi, ngụ thị trấn Càng Long, huyện Càng Long) điều khiển ô tô khách 84B– 00127 từ hướng TP Trà Vinh đi TPHCM, khi qua cầu Ba Si (huyện Càng Long) đã lấn trái vượt qua ô tô khách 84B – 00253 do tài xế Trần Bình Thiện (40 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) điều khiển chạy cùng chiều nên đụng liên tiếp vào 3 xe máy đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm 4 người chết tại chỗ gồm: Trần Hữu Luân (14 tuổi, ngụ xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành); Kim Thành Long (60 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành); Võ Quốc Phong (xã Phương Thạnh, huyện Càang Long) và một bé trai khoảng 6 tháng tuổi chưa rõ danh tính. Hiện còn 1 phụ nữ khoảng 30 tuổi và 1 bé trai 14 tuổi bị trọng thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh.

Hiện 2 tài xế xe khách đang được cơ quan điều tra lấy lời khai. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Chiều 7-5, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu Bộ GTVT và tỉnh Trà Vinh khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên.
 
Công điện cho biết, theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, vào thời điểm 8 giờ 54 ngày 7-5, thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe 84B-00127 đã chạy với tốc độ 121km/h, xe 84B-00253 chạy với tốc độ 110 km/h, quá cao so với quy định.

Để khắc phục hậu quả, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, yêu cầu Sở GTVT Trà Vinh xử lý nghiêm vi phạm đối với đối với lái xe điều khiển phương tiện gây tai nạn theo quy định. 


               Bình Đại - Bích Quyên

Tin cùng chuyên mục