Uống nhầm thủy ngân, cháu bé 18 tháng tuổi tử vong

(SGGP).- Ngày 9-5, ông Nguyễn Thái Hiếu, Trưởng Công an xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, một cháu bé 18 tháng tuổi vừa tử vong do uống phải thủy ngân.

(SGGP).- Ngày 9-5, ông Nguyễn Thái Hiếu, Trưởng Công an xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, một cháu bé 18 tháng tuổi vừa tử vong do uống phải thủy ngân.

Chiều 8-5, vợ chồng anh Lê Văn Hải (trú xóm Yên Xá) đi làm, để hai anh em ở nhà. Trong lúc ở nhà, hai anh em đã lấy lọ tăm hình thuyền ra chơi (bên trong lọ tăm có chứa thủy ngân để làm “sóng”). Trong lúc chơi, người anh (10 tuổi) đã làm vỡ một phần lọ tăm, cháu L.V.H. (18 tháng tuổi) thấy nước chảy ra liền cầm uống. Khi người anh thấy em có biểu hiện lạ, kêu mọi người đến thì cháu H. đã hôn mê, toàn thân tím tái…

Cháu H. được đưa đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu, nhưng do bị ngộ độc thủy ngân quá nặng nên cháu đã tử vong trên đường chuyển ra Hà Nội.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục