Bắt giữ vụ buôn bán sừng tê giác lớn nhất từ trước đến nay

(SGGP).- Vào lúc 1 giờ 30 ngày 9-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt một vụ buôn bán, vận chuyển sừng tê giác với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.
Bắt giữ vụ buôn bán sừng tê giác lớn nhất từ trước đến nay

(SGGP).- Vào lúc 1 giờ 30 ngày 9-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt một vụ buôn bán, vận chuyển sừng tê giác với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, vào thời điểm trên, tại Ga Sy (xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), các trinh sát Phòng PC 46 và các đơn vị liên quan đã bắt giữ Đoàn Duy Định (32 tuổi, trú xã Sơn Tín, Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Lê Thành Trung (32 tuổi, trú xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) khi 2 đối tượng này đang mang sừng tê giác đi tiêu thụ.

Khám xét hành lý 2 người này, cơ quan chức năng thu được 31 sừng tê giác các kích cỡ, với tổng trọng lượng 37kg. Theo ước tính ban đầu, giá trị số sừng tê giác này khoảng 22 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Bắt giữ vụ buôn bán sừng tê giác lớn nhất từ trước đến nay ảnh 1

31 sừng tê giác bị Công an Nghệ An bắt giữ sáng 9-5.

UY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục