Lật xe chở gạo trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương

Khoảng 18 giờ 30 ngày 10-5, chiếc xe tải 63L 6660, do ông Đồng Anh Dũng (ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) làm chủ, chở khoảng 25 tấn gạo tấm lưu thông từ hướng huyện Cái Bè (Tiền Giang) về TPHCM. Khi đang lưu thông trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, đến đoạn km 47+900 thì bị lật vào bên phải đường theo chiều từ các tỉnh miền Tây lên TPHCM.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 10-5, chiếc xe tải 63L 6660, do ông Đồng Anh Dũng (ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) làm chủ, chở khoảng 25 tấn gạo tấm lưu thông từ hướng huyện Cái Bè (Tiền Giang) về TPHCM. Khi đang lưu thông trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, đến đoạn km 47+900 thì bị lật vào bên phải đường theo chiều từ các tỉnh miền Tây lên TPHCM.

Vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông kéo dài 3km tính từ trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa đến ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Chiếc xe tải này còn gây nên một vết thủng khá sâu trên mặt đường cao tốc, chiều dài vết thủng gần 3m. Rất may, tài xế và phụ xe trên xe không bị thương.

Theo các nhân chứng sống bên đường dân sinh, trước khi lật, xe có dấu hiệu nghiêng sang phải, gạo trên xe dồn về một bên, nên xe mất thăng bằng và lật. Sau đó, một số gạo trên xe đã bị tràn ra mặt đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, Ban Quản lý đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, Cảnh sát giao thông cao tốc (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã đến hiện trường để điều tiết giao thông. Đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, các phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương mới lưu thông được nhưng với tốc độ rất chậm. Theo lực lượng cứu hộ, phải đến giữa đêm 10-5, xe cẩu mới có thể đưa xe và hàng hóa đi được để giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

MINH TÂM

* Hai xe khách tông nhau, 8 người bị thương

(SGGP).- Lúc 16 giờ chiều 10-5, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách, làm 7 người bị thương.

Xe khách Xuân Tùng 43B-00.258 từ TP Đà Nẵng chạy tuyến TPHCM khi đến đoạn đường trên bất ngờ lấn đường, tông vào ô tô 12 chỗ ngồi 92B-00.528 do tài xế Nguyễn Như Cường (34 tuổi, ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chở 7 người trên xe chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm 8 người trên xe 12 chỗ bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. CSGT huyện Mộ Đức đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

HÀ MINH

Tin cùng chuyên mục