Áp lực buộc quân nổi dậy LTTE đầu hàng

Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse ngày 4-2 cho biết lực lượng nổi dậy Hổ Tamil (LTTE) sẽ bị quét sạch trong vài ngày tới. Các chiến dịch của quân đội chính phủ Sri Lanka trong suốt 1 năm qua tại miền Bắc nước này đã làm quân LTTE mất đến 98% vùng đất họ kiểm soát.

Cùng lúc đó, Mỹ, EU, Nhật Bản và Na Uy cũng đã lên tiếng thúc giục nhóm ly khai Hổ Tamil (LTTE) hãy thảo luận các điều khoản đầu hàng chính phủ Sri Lanka. Đây là các thành viên trong nhóm “đồng chủ tịch” đã hỗ trợ các bước đi nhằm hướng tới một nền hòa bình cho Sri Lanka, trong đó có việc tổ chức hội nghị hòa bình ở Oslo năm 2003 thu hút 4,5 tỷ USD hỗ trợ Sri Lanka chấm dứt nội chiến.

Nhóm “đồng chủ tịch” cho rằng LTTE nên hạ vũ khí để giảm thương vong choa chính họ và cho thường dân trong khi quân chính phủ siết chặt vòng vây tại cứ điểm cuối cùng của họ. AFP dẫn nguồn tin từ Hội chữ thập đỏ quốc tế cho biết hàng trăm người chết do các cuộc giao chiến của hai bên và hiện còn 250.000 thường dân bị kẹt trong vùng chiến sự.

H.Q.

Tin cùng chuyên mục