Ba đối tượng hành hung dã man lái xe khách đã đến trình diện công an

Đến cuối giờ chiều 22-2, Công an huyện Thăng Bình cho biết, đến thời điểm này, ngoài Trần Văn Mỹ, Lý Ngọc Thái thì Nguyễn Đình Phát (người hành hung tài xế xe An Phát) cũng đã đến công an trình diện.

Ngày 22-2, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng cùng ngày, công an huyện đã làm việc với nhóm người liên quan đến vụ tài xế nhà xe An Phát (chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa) bị hành hung dã man vào tối 20-2.

Hai người có hành vi tấn công anh Vũ Đỗ Mạnh T. (tài xế xe khách An Phát) gồm Trần Văn Mỹ (lái xe của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng) và Lý Ngọc Thái. Cả hai đã đến cơ quan công an trình diện, giao nộp một mã tấu và một tuýp sắt. 

Đến cuối giờ chiều 22-2, Công an huyện Thăng Bình cho biết, đến thời điểm này,  Nguyễn Đình Phát (người hành hung tài xế xe An Phát) cũng đã đến công an trình diện.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo Công an huyện Thăng Bình điều tra làm rõ vụ việc, xử nghiêm theo quy định của pháp luật, nếu đến mức xử lý hình sự thì buộc phải xử lý hình sự. 

Các đối tượng cầm mã tấu đe dọa tài xế nhà xe An Phát. (Ảnh cắt từ clip do nạn nhân cung cấp).

Tài xế Vũ Đỗ Mạnh T. (trú tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, hai người khác trên xe An Phát bị hành hung gồm Hoàng Trọng C., tài xế thứ hai và phụ xe tên Đặng Văn H. 

Trao đổi với PV Báo SGGO Online, ông Nguyễn Hoàng Phúc, quản lý nhà xe An Phát cho biết, hiện thương tích của tài xế xe Vũ Đỗ Mạnh T. rất nặng, nhà xe sẽ đang hoàn tất các thủ tục khởi kiện nhà xe Kim Liên. 
Các đối tượng mang hung khí xông vào xe khách An Phát. (Ảnh cắt từ clip do nạn nhân cung cấp).

Trước đó, tối 20-2, Mỹ điều khiển ô tô khách của nhà xe Kim Liên lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình, phát hiện hành khách lên xe của nhà xe An Phát do anh Vũ Đỗ Mạnh T. cầm lái. Mỹ cho rằng nhà xe An Phát tranh giành khách nên đã gọi cho Lý Ngọc Thái mang theo mã tấu và tuýp sắt đến chặn đầu xe hành hung tài xế. 

 
Các đối tượng đe dọa tài xế nhà xe An Phát. Ảnh cắt từ clip do nạn nhân cung cấp
 

Hai ngày qua, trên mạng xã hội phát tán một đoạn clip khoảng 2 phút 57 giây, ghi lại cảnh nhiều đối tượng mang hung khí hành hung tài xế và phụ xe của hãng xe An Phát đang chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Clip ghi lại toàn bộ vụ việc do nạn nhân cung cấp: 
Ba đối tượng hành hung dã man lái xe khách đã đến trình diện công an ảnh 4 Đối tượng áo trắng đội mũ đe dọa, đánh đập dã man tài xế nhà xe An Phát. Ảnh cắt từ clip do nạn nhân cung cấp

Trong đoạn clip, các đối tượng mặc áo trắng hùng hổ leo lên xe khách An Phát liên tục đánh đấm, đạp tới tấp vừa đe dọa, chửi tục tài xế của hãng xe An Phát.

Tin cùng chuyên mục