Ngày 11-12, ba quan chức an ninh cao cấp của Iraq, gồm 1 thiếu tướng và 2 đại tá, đã bị thiệt mạng trong hai vụ tấn công riêng rẽ ở thủ đô Baghdad và thành phố Kikuk. 3 sĩ quan này làm việc tại Bộ Nội vụ Iraq.
Cũng trong ngày 11-12, lực lượng nổi dậy đã tiến hành hai vụ đánh bom bằng ô tô nhằm vào lực lượng quân đội Mỹ ở thành phố Kikuk và thành phố Mosul, làm ít nhất 5 người bị thương, trong đó có 2 binh sĩ. Cùng ngày, các phần tử nổi dậy đã tấn công và xả súng vào một chiếc xe buýt chở các nhân viên của Bộ Giáo dục tại quận Gazaiya ở thủ đô Baghdad, làm 5 người bị thương.
Trong khi đó, các tay súng Iraq cũng đã tấn công vào một đồn cảnh sát ở thành phố Bakuba ( miền Bắc Iraq). Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công này, cảnh sát đã bắt giữ 30 người bị tình nghi.
Trong một diễn biến khác, ngày 11-12, khoảng 200 binh sĩ thuộc trung đoàn "Black Watch" của Anh đã về nước sau một tháng triển khai tại một trong những khu vực nhiều bạo lực nhất ở Iraq.
Đây là những binh sĩ đầu tiên trong số tổng cộng 850 binh sĩ Anh dự kiến sẽ về nước trong thời gian tới. Hiện tại có khoảng 8.500 binh sĩ Anh đang đồn trú ở Iraq và ước tính đã có 74 binh sĩ Anh thiệt mạng kể từ khi Mỹ phát động chiến tranh chống Iraq vào tháng 3-2003.
Ngày 11-12, một binh sĩ Mỹ là Trung sĩ Jonny Horn đã bị kết án 3 năm tù giam và giáng cấp xuống binh nhì vì tội đã bắn chết một tù nhân Iraq khi người này bị thương nặng và không có vũ khí trong tay.
H.N. (Theo TTXVN)