

Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan đã chính thức bác bỏ đề nghị của các nghị sĩ Mỹ buộc ông phải từ chức sau vụ bê bối Chương trình đổi dầu lấy lương thực (đang được điều tra).
Ông Kofi Annan thông báo quyết định này sau khi tờ Washington Times ngày 7-12 cho biết tại Hạ viện Mỹ hiện đang vận động một dự thảo nghị quyết yêu cầu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan từ chức sau vụ bê bối Chương trình đổi dầu lấy lương thực và dọa ngăn cản các khoản đóng góp cho LHQ trừ phi tổ chức này hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra. Giới chức Mỹ cho biết trong vụ bê bối này, cựu Tổng thống Iraq S. Hussein đã bỏ túi 21,3 tỷ USD.
Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết của các nghị sĩ Mỹ không được sự ủng hộ của thế giới. Nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Pháp Jacques Chirac, Thủ tướng Tây Ban Nha J.L. Rodriguez Zapatero và Thủ tướng Anh Tony Blair, cũng đã lên tiếng bảo vệ ông Kofi Annan. Liên đoàn châu Phi (AU), cùng ngày, cũng ra thông cáo bày tỏ mối lo ngại có thể ông K.Annan bị vu khống.
X.H. (Theo THX, Reuters)