Bắt băng nhóm chuyên đột nhập đình, chùa trộm tài sản

Băng nhóm của Anh tụ tập rồi lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản. Nhóm nhắm tới các đình, chùa, miếu… ở nhiều quận huyện ở TPHCM để ra tay trộm cắp tài sản mang bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 9-11, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Đoàn Vương Anh (thường gọi là Tuấn, SN 1983), Trần Đăng Khánh (thường gọi là Thuận, SN 1992), Trần Công Đạo (SN 1983), Phan Thành Phong (SN 1980, cùng ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cơ quan điều tra, băng nhóm trên do Anh cầm đầu. Nhóm này tụ tập rồi lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản. Nhóm nhắm tới các đình, chùa, miếu… ở nhiều quận huyện ở TPHCM để ra tay.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 10-2018, Anh cùng với Khánh, Đạo đi xe tới miếu ở khu vực chợ Bến Thành, quận 1, TPHCM đột nhập vào lấy trộm 2 con cóc rồi mang bán cho 1 đối tượng với giá là 2,8 triệu đồng. Sau đó, nhóm chia nhau tiêu xài cá nhân.

Bắt băng nhóm chuyên đột nhập đình, chùa trộm tài sản ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Khoảng 2 giờ ngày 11-10, cả 3 tiếp tục đi đến miếu ở khu vực cầu số 2, phường 4, quận 8, TPHCM đột nhập lấy trộm 2 con cóc bán lại cho 1 đối tượng với giá 1 triệu đồng. Số tiền bán được nhóm chia nhau tiêu xài.  

Vài ngày sau, cả 3 tiếp tục đột nhập vào 1 ngôi chùa ở huyện Bình Chánh lúc 3 giờ sáng, lấy trộm 2 chậu bông bán lại cho 1 đối tượng được 600.000 đồng.

Đến 23 giờ ngày 6-11, Anh cùng với Khánh, Đạo đến nhà của Nguyễn Minh Hiếu (SN 1992, ngụ quận 8) ở phường 14, quận 8, TPHCM chơi. Tại đây, nhóm rủ nhau đi trộm ở các di tích lịch sử, nơi có cổ vật trong đình, chùa trên địa bàn TPHCM và cả nhóm đồng ý.

Sau đó, Đạo phân công nhiệm vụ mỗi người trong nhóm, riêng Đạo thuê xe ô tô chở các đối tượng đi gây án. Khoảng 2 giờ ngày 7-11, Đạo điều khiển xe ô tô mang BKS 51A-6… chở nhóm tới đình Xuân Hiệp, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM rồi dừng xe.

Tại đây, Đạo ngồi trên xe cảnh giới, còn Anh, Khánh, Hiếu mang theo dụng cụ leo tường vào bên trong đình. Nhóm lục lọi lấy lư hương bằng gốm cùng 2 bình gốm khác rồi tẩu thoát ra ngoài, lên xe tẩu thoát.

Anh mang đến nhà Phong ở phường 15, quận 8 bán với giá là 10 triệu đồng. Phong đưa cho Anh 5 triệu đồng và số đồ đồng tương đương 5 triệu đồng. Phong mang lư hương đến nhà của Nguyễn Văn Đắt (SN 1955, ngụ quận 6) là người quen biết bán với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Đắt không biết là tài sản phạm tội mà có nên mang tới công an giao nộp.

Công an vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng. Riêng Hiếu bỏ trốn cùng 2 bình bông bằng gốm và đang bị truy xét.

Công an thu giữ tang vật gồm: 1 lư hương bằng gốm có niên đại thế kỷ XX được Sở VH-TT TPHCM công nhận là Cổ vật văn hoá Quốc Gia, dụng cụ để đi trộm,  2 ĐTDĐ, 10 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Tin cùng chuyên mục