Bắt băng nhóm chuyên dụ đàn ông vào khách sạn mua dâm để trộm cắp tài sản

Công an TPHCM vừa triệt phá một băng nhóm chuyên dụ đàn ông vào khách sạn mua dâm để trộm cắp tài sản. Tính tới thời điểm bị bắt,  nhóm khai đã thực hiện trộm khoảng 1.000 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều tài sản khác…
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T.

Ngày 27-2, Đội Phòng chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM vừa triệt phá băng nhóm chuyên dụ đàn ông vào khách sạn mua dâm rồi trộm cắp tài sản ở nhiều quận huyện tại TPHCM.

Hiện công an đang tạm giữ: Lương Phạm Hồng Quân (SN 1977, ngụ tỉnh tiền Giang), Nguyễn Thành Ngân (SN 1979, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Tuấn “Mụn”, SN 1984, ngụ quận Gò Vấp, cả 3 có vai trò cầm đầu nhóm trên) cùng 17 đối tượng khác để điều tra.

Theo điều tra, tối ngày 26-1, trinh sát công an bất ngờ ập vào 1 căn nhà ở con hẻm giáp ranh quận 12 và huyện Hóc Môn, TPHCM khống chế 18 đối tượng gồm 14 nam và 4 nữ. Tại căn phòng của căn nhà trên, công an phát hiện 1 người đàn ông đang chuẩn bị mua dâm 1 cô gái.

Qua khai thác, người đàn ông này khai chuẩn bị mua dâm 1 cô gái trẻ thông qua mạng xã hội với giá 300.000 đồng. Kiểm tra tài sản thì người đàn ông bị mất 1 chiếc ví chứa 20 triệu đồng bỏ ở bục gỗ. Riêng chiếc ĐTDĐ bỏ trên giường nên không bị mất. Cô gái bán dâm khai là đồng bọn nằm trong băng nhóm chuyên dụ đàn ông vào khách sạn để trộm cắp tài sản.

 Bắt băng nhóm chuyên dụ đàn ông vào khách sạn mua dâm để trộm cắp tài sản ảnh 1 Tang vật thu giữ. Ảnh: C.T.

Công an đã đưa toàn bộ các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, Quân, Ngân, Tuấn (đã bỏ trốn) là những đối tượng cầm đầu băng nhóm.

Nhóm này khai đã hoạt động từ đầu năm 2018 tới nay ở nhiều quận huyện tại TPHCM. Nhóm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, ước tính tới lúc bị bắt chúng trộm khoảng 1.000 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều tài sản khác

 Bắt băng nhóm chuyên dụ đàn ông vào khách sạn mua dâm để trộm cắp tài sản ảnh 2 Một trong 2 khẩu súng công an thu giữ. Ảnh: C.T.

Đến ngày 26-2, trinh sát công an phát hiện Tuấn “Mụn”ở quận Bình Thạnh nên đã khống chế bắt giữ. Tang vật của vụ án là 41 chiếc ĐTDĐ, 9 xe máy, xe ô tô, 2 khẩu súng bắn đạn cao su và đạn bi, 14 viên đạn, gậy ba khúc, máy tính bảng, nhiều giấy tờ ghi chép.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục