Bắt đường dây cá độ bóng đá “khủng” giao dịch mỗi tháng trên 40 tỷ đồng

Ngày 13-8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn, với số tiền giao dịch mỗi tháng trên 40 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây đánh bạc trên địa bàn tỉnh quy mô lớn, hoạt động tinh vi, phức tạp.

Ngay sau đó, đơn vị này đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau một thời gian tích cực điều tra, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt tổ chức triệt phá đường dây trên.

Cơ quan công an đang lấy lời khai các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá
Lực lượng công an đã bắt 9 đối tượng liên quan trong đường dây này. Lê Quốc Hoàng (39 tuổi, trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ trên.
Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận, đầu năm 2022, đối tượng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng, sau đó về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng. Hàng ngày, thông qua trang mạng bong88.com, các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ trên 130 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, mỗi tháng, đường dây này tổ chức cá độ với số tiền giao dịch lên đến trên 40 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục