Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại cháu bé 13 tuổi

Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng thực hiện hành vi sát hại cháu bé 13 tuổi rồi chôn xác giữa rừng dương vào khuya 17-6.

Trưa 22-6, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Phú Yên xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh này đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Phạm Kim Phê

Qua đấu tranh ban đầu, Phê khai nhận, tối 17-6, sau khi cùng nhóm bạn đi chơi tại xã An Ninh Tây (Tuy An) về, đối tượng nhận chở cháu Đỗ Thị K.H. (13 tuổi, ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) về nhà.

Tuy nhiên, sau đó Phê lại không chở H. về nhà mà chở ra một khu vực rừng dương ở xã An Ninh Đông rồi thực hiện hành vi sát hại H.

Đến sáng 21-6, thi thể của cháu H. mới được tìm thấy tại khu vực rừng dương gần bờ biển thuộc xã An Ninh Đông. 

Hiện trường cháu Đỗ Thị K.H. bị sát hại

Bước đầu, qua khám nghiệm hiện trường, tử thi cơ quan chức năng xác định, cháu H. bị sát hại vào khoảng 12 giờ đêm 17-6. Sau khi sát hại cháu H., Phê lấy cát và lấp xác nạn nhân giữa rừng dương.

Theo Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, ban đầu cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân cháu H. chết là do bị chèn ép dẫn đến ngạt thở. Còn động cơ gây án của hung thủ, hiện cơ quan CSĐT đang tập trung làm rõ.

Tin cùng chuyên mục