Bắt vụ phá rừng quy mô lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn

Ngày 27-4, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt vụ phá rừng với quy mô lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).
Bắt vụ phá rừng quy mô lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn
Tối 26-4, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc C49 (Bộ Công an) và Công an tỉnh Đắk Lắk đã phục kích và vây bắt một bãi tập kết gỗ lớn gần Đồn Biên phòng 747 (Đồn Bo Heng) gần quốc lộ 14C (Vườn quốc gia Yok Đôn).
Ngoài ra, lực lượng công an cũng đang tiếp tục truy quét, vây bắt các điểm tập kết gỗ khác.
Theo ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, bước đầu cơ quan chức năng xác định vị trí phát hiện vụ phá rừng nằm gần khu vực Đồn biên phòng 747 (Đồn Bo Heng) trên quốc lộ 14C, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Tuy nhiên, đến chiều 27-4, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thông tin về khối lượng gỗ bị thu giữ.

Tin cùng chuyên mục