Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden chiếm ưu thế

Theo AP, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden của đảng Dân chủ đã dẫn đầu tại 10 bang trong số 14 bang ở Mỹ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ trong ngày “siêu thứ ba” 3-3 trong khuôn khổ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, trong đó có bang then chốt Texas. 
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Chiến thắng tại bang Texas được xem là “phần thưởng” lớn đối với ông Biden bởi Texas là một trong 2 bang có số lượng đại biểu lớn nhất với 228 đại biểu, cùng với bang California với 415 đại biểu. Hai bang này chiếm hơn 1/3 tổng số đại biểu tham dự đại hội toàn quốc đảng Dân chủ sẽ diễn ra vào ngày 13 đến 16-7 tới.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã giành chiến thắng quan trọng tại bang California, sau khi đã về nhất tại 3 bang Colorado, Vermont và Utah. Như vậy, đường đua vào Nhà Trắng của đảng Dân chủ giờ đây đã rõ nét hơn với 2 gương mặt sáng giá là ông Biden và ông Sanders.

Tin cùng chuyên mục