

Cháu bé sơ sinh có trái tim ngoài lồng ngực.
Ngày 29-9, ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho hay, bé Vũ Quỳnh Anh (con gái chị Hoàng Thị Hường, trú quán tại Phố Đình, thị trấn Đại Từ, Thái Nguyên, vừa sinh ngày 26-9-2005 tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên)-trường hợp có trái tim ngoài lồng ngực vừa chuyển về Bệnh viện Nhi TƯ để tăng cơ hội được cứu sống.
Sau khi tiến hành các xét nghiệm và hội chẩn, nếu sức khỏe của bé tiến triển tốt, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật đưa tim vào lồng ngực.
Tuy Bệnh viện Nhi TƯ đã từng tiến hành phẫu thuật một số ca tương tự, nhưng tỷ lệ thành công là rất thấp. Nguyên nhân là do khoang ngực của trẻ sơ sinh rất bé, vì vậy khi phẫu thuật đưa tim vào rất dễ bị ép tim. Ngoài ra, thường khi đã có dị tật về tim thì sẽ kéo theo dị tật về phổi, đường động mạch-tĩnh mạch, bởi vậy khả năng sống rất thấp.
Được biết, khi sinh ra bé Quỳnh Anh, nặng 3,2kg. Mặc dù trái tim của bé nằm ngoài lồng ngực, nhưng có màng tim bao bọc, đập 158 lần/phút như những trái tim bình thường khác.
P.P.