“Bêu” tên 999 người có việc làm vẫn lãnh trợ cấp thất nghiệp 10 tỷ đồng

Đa số họ là thanh niên, trung niên có công việc ổn định. Tuy nhiên, 999 người này lại nhận là gần 10,5 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp. 
“Bêu” tên 999 người có việc làm vẫn lãnh trợ cấp thất nghiệp 10 tỷ đồng ảnh 1 Đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM
Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (Sở LĐTB-XH TPHCM) vừa "bêu" tên 999 người có việc làm nhưng vẫn lãnh trợ cấp thất nghiệp. Đa số họ là thanh niên, trung niên có công việc ổn định. Tuy nhiên, tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp mà 999 người này nhận là gần 10,5 tỷ đồng. Dù đã làm thủ tục thu hồi và liên hệ nhắc nhở nhiều lần, song người lao động vẫn chưa trả lại tiền, hoặc trả lại nhỏ giọt. Đến nay, 999 người vẫn chưa trả lại 9,7 tỷ đồng. 

Trong đó, nhiều người nhận trợ cấp thất nghiệp với số tiền “khủng” như anh Phạm Đỗ Long Kiếm (39 tuổi), chị Phan Thị Kim Anh (49 tuổi), mỗi người nhận gần 76 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Kiều Diễm (34 tuổi), nhận hơn 75 triệu đồng; chị Nguyễn Lan Phương (37 tuổi), nhận gần 72 triệu đồng; anh Nguyễn Xuân Cường (44 tuổi), nhận 70 triệu đồng; anh Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi), nhận hơn 69 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Diệu Trang (42 tuổi), nhận gần 68 triệu đồng); chị Đoàn Kim Hương (47 tuổi), nhận hơn 67 triệu đồng; chị Trịnh Minh Yến (36 tuổi), nhận 66 triệu đồng; anh Nguyễn Hoàng Vũ (40 tuổi), nhận gần 60 triệu đồng…

Một số người sau khi bị cơ quan chức năng đòi, đã trả lại nhỏ giọt một phần tiền như anh Hoàng Hữu Minh (39 tuổi), nhận gần 75,6 triệu đồng, mới trả lại 10,6 triệu đồng; chị Nguyễn Anh Đào (38 tuổi), nhận hơn 41 triệu đồng, mới trả lại 4 triệu đồng; chị Trần Thị Thanh Hương (34 tuổi), nhận 42,5 triệu đồng, mới trả lại 3 triệu đồng…

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đề nghị người lao động nộp lại tiền trợ cấp thất nghiệp đã nhận vào tài khoản của cơ quan Bảo hiểm Xã hội TPHCM (tài khoản số 1700 202 902 016 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh TPHCM; hoặc liên hệ số điện thoại 08.35 147 187 để được hướng dẫn).

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết, trường hợp người lao động không nộp lại tiền trợ cấp thất nghiệp đã nhận sai quy định, Trung tâm sẽ chuyển hồ sơ đến Thanh tra Sở LĐTB-XH TPHCM để xử phạt theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7-10-2015 của Chính phủ. Đồng thời, trung tâm tiếp tục thông báo đến Trung tâm Dịch vụ việc làm, Bảo hiểm xã hội tỉnh mà người lao động cư ngụ để tiếp tục “bêu” tên. 

Tin cùng chuyên mục