“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn

Hàng ngàn người dân, du khách đổ về bãi biển dọc đường Xuân Diệu, biển Quy Nhơn (Bình Định) để xem lễ hội thả diều. 
Chiều 30-4, hàng ngàn người dân, du khách lũ lượt đổ đến bãi biển Quy Nhơn tạo thành biển người xem lễ hội thả diều
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 2 Người dân, du khách vô cùng thích thú hưởng ứng lễ hội thả diều bãi biển Quy Nhơn
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 3 Ban tổ chức chọn ra 30 đội thả diều, với trên 150 con diều. Đối tượng dự lễ hội thả diều là đoàn viên, thanh thiếu niên của 21 xã, phường, Đoàn trường tại TP Quy Nhơn
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 4 Mỗi xã, phường chọn ra 10 thành viên (5 nam, 5 nữ). Các trường học thành lập 1 đội thi gồm 20 thành viên, mỗi đơn vị làm ít nhất có 10 con diều tham gia
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 5 Bên cạnh đó, hàng trăm người dân, học sinh cũng hưởng ứng tạo nên một bầu trời rợp cánh diều
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 6
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 7
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 8 Lễ hội thả diều diễn ra giữa bãi biển Quy Nhơn
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 9 Eo biển Quy Nhơn có gió mạnh nên rất thuận lợi để thả diều, góp phần giữ gìn các trò chơi dân gian
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 10
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 11
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 12
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 13 Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, du khách đổ đến TP Quy Nhơn rất đông. Từ ngày 29-4, tỉnh Bình Định đã tổ chức hàng loạt sự kiện du lịch, trong đó khai mạc lễ hội hè du lịch biển Quy Nhơn đã thu hút hàng chục ngàn người dân, du khách
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 14 Du lịch đang bùng nổ ở Quy Nhơn, Bình Định. Riêng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, dự kiến có khoảng 200.000 lượt khách nội địa và quốc tế đến Bình Định
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 15 Theo ông Ngô Hoàng Nam, trong buổi tối 30-4, TP Quy Nhơn sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ hội nghệ thuật hoạt náo đường phố. Ảnh: DŨNG NHÂN

Trước đó, tối 29-4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức đêm khai mạc lễ hội hè du lịch biển Quy Nhơn với chủ đề "Quy Nhơn - thiên đường biển" thu hút hàng chục ngàn du khách. Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đánh trống khai mạc lễ hội. 

“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 16 Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đánh trống khai mạc chuỗi lễ hội hè du lịch biển Quy Nhơn
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 17 Lễ hội hè du lịch biển Quy Nhơn sẽ diễn ra trong 4 tháng
Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, lễ hội kéo dài 4 tháng với hàng loạt chương trình do tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn tổ chức.
Theo ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, những năm trở lại đây du lịch Quy Nhơn - Bình Định đã có nhiều đột phá, được xếp vào nhóm tăng trưởng khá của cả nước trong ngành du lịch. Đặc biệt, Quy Nhơn là 1 trong 3 thành phố du lịch của Việt Nam nhận giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN vào năm 2020.
“Biển” người xem lễ hội thả diều Quy Nhơn ảnh 18 Hàng chục ngàn người dân, du khách tham gia lễ hội du lịch biển Quy Nhơn. Ảnh: DŨNG NHÂN
Liên tục được các chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới như Tạp chí du lịch Rough Guides của Anh bình chọn là “điểm đến hàng đầu Đông Nam Á”; Tạp chí CNBC (Mỹ) bình chọn Top 7 nơi an toàn đáng được đến sau đại dịch Covid-19…

Tin cùng chuyên mục