Biệt phái cán bộ hỗ trợ cơ sở

Bên cạnh chủ trương xuống tận khu phố để lắng nghe, trực tiếp giải quyết kiến nghị của người dân, hiện nhiều địa phương còn đưa cán bộ về hỗ trợ cán bộ cơ sở tháo gỡ các khó khăn trong thực thi nhiệm vụ. Kết quả thực hiện bước đầu tại một số địa phương đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp công việc được thông suốt, phục vụ người dân tốt hơn.
Nhiều cán bộ được UBND TP Thủ Đức biệt phái hỗ trợ các phường trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông
Nhiều cán bộ được UBND TP Thủ Đức biệt phái hỗ trợ các phường trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông

Tạo đà để các dự án giao thông “chạy”

TP Thủ Đức là địa phương bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, giai đoạn 1 thuộc dự án đường Vành đai 3 đi qua địa bàn trước tiến độ hơn 6 tháng. Mới đây, TP Thủ Đức cũng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tiếp tục triển khai dự án cầu Nam Lý (đường Đỗ Xuân Hợp). Dự án cầu Nam Lý được khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2019. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng mà dự án bị “treo” gần 7 năm, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống người dân, gây bức xúc trong nhân dân. Tại nhiều dự án, nhờ được tháo gỡ trong công tác bồi thường, các hộ dân tự tháo dỡ vật kiến trúc, di dời và bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai các hạng mục xây dựng. Hộ ông Nguyễn Văn Ráng (ngụ phường Phước Long B) thuộc diện giải tỏa trắng để triển khai dự án cầu Nam Lý, cho biết, được sự động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện của địa phương, từ tổ dân phố, khu phố, UBND phường và cả UBND quận cũng như giải đáp các thắc mắc về việc tái định cư nên gia đình ông thống nhất chủ trương.

Trong khi đó, quận 7 đang triển khai có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, quận tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhằm sâu sát cơ sở, tích cực kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, bức xúc trong dân, Quận ủy quận 7 phân công cán bộ đi cơ sở. Cụ thể, mỗi tuần, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, các Phó Chủ tịch UBND quận, trưởng và phó các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận… đi cơ sở ít nhất một lần để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Tương tự, trong quá trình lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ, nhận thấy cơ sở nào gặp khó khăn trong thực thi nhiệm vụ, Quận ủy, UBND quận 1 cũng chủ trương cử cán bộ về hỗ trợ tháo gỡ, nhất là các nhiệm vụ cấp bách, liên quan đến người dân.

Yếu tố cốt lõi để các phường đẩy nhanh tiến độ, cải thiện tình hình, bàn giao được mặt bằng cho chủ đầu tư các dự án vẫn là nhờ nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, chủ trương chính sách phù hợp. Do đó, TP Thủ Đức chủ trương tập trung giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo hướng có lợi nhất cho người dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Ông HOÀNG TÙNG, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Lăn xả cùng địa phương

Phường Long Trường (TP Thủ Đức) có hơn 4km dự án đường Vành đai 3 đi qua (thuộc dự án thành phần 1A và 1B), 160 hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng. Theo Chủ tịch UBND phường Long Trường Nguyễn Hoàng Vũ, với số lượng gia đình bị ảnh hưởng lớn, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của phường rất nhiều việc trong khi thời gian gấp rút. Do đó, phường được biệt phái 3 người là cán bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức tăng cường về địa phương. Ngoài ra, phường còn được tăng cường 2 người là cán bộ địa chính từ phường bạn đến hỗ trợ.

Các cán bộ được biệt phái về cơ sở đã tích cực hỗ trợ phường trong công tác chuyên môn như giải quyết hồ sơ, thủ tục, kiểm đếm, kiểm tra bản vẽ, tham mưu và tham gia công tác kiểm đếm với các đơn vị. Lực lượng này cũng phối hợp tham mưu về tính pháp lý của đất đai. “Đường Vành đai 3 là dự án lớn, trong khi đó, cán bộ của địa phương rất mỏng, địa hình phức tạp, phường lại có tới 160 hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng nên không thể đảm đương hết công việc. Những người được biệt phái về phường là người có kinh nghiệm, có chuyên môn, chịu lăn xả với cán bộ phường nên công việc chạy rất nhanh”, ông Nguyễn Hoàng Vũ nhận xét. Nhờ đó, phường Long Trường đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1A trước tiến độ 6 tháng, riêng dự án thành phần 1B đang ở khâu lập phương án bồi thường.

Theo Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng, quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án đường Vành đai 3, các đơn vị gặp nhiều trở ngại, đi lại khó khăn do địa hình phức tạp. Một số chủ đất chuyển nhượng qua nhiều đời chủ, không phải người địa phương nên rất khó trong việc tìm thông tin, mời phối hợp thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, bổ túc hồ sơ, xác minh, xác nhận nguồn gốc... Để đảm bảo tiến độ, TP Thủ Đức biệt phái cán bộ về các phường có dự án đường Vành đai 3 đi qua. Từ kết quả tích cực của cách làm này, TP Thủ Đức tiếp tục biệt phái cán bộ về hỗ trợ các địa phương có dự án giao thông bị “treo” nhiều năm. Năm nay, TP Thủ Đức tiếp tục phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án như dự án cầu Tăng Long (đường Lã Xuân Oai), cầu Ông Nhiêu (đường Nguyễn Duy Trinh), cầu Ông Bồn (đường Bưng Ông Thoàn).

Trong khi đó, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 7 Nguyễn Văn Tuyền chia sẻ, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết các công việc theo thẩm quyền của cán bộ; đồng thời ghi nhận và phản ánh lại thực tiễn tại cơ sở, qua đó giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy sát thực tiễn hơn.

Việc đưa cán bộ chủ chốt về cơ sở không mới. Thời điểm dịch Covid-19 đợt thứ 4 bùng phát trên địa bàn, Thành ủy TPHCM đã linh hoạt phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 ở các địa phương. Nhờ đó, các chỉ đạo của Trung ương và TPHCM được triển khai, thực hiện rốt ráo tại địa phương, đúng định hướng, góp phần vào thành công chung trong việc kiểm soát dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục