Bình Phước: Xử phạt 321 triệu đồng đối với nhà hàng và những người tham gia sự kiện giữa mùa dịch

Liên quan đến sự kiện tụ tập hơn 100 người bất chấp quy định phòng dịch tại nhà hàng Hương Phù Sa (thuộc địa bàn phường Tân Phú, TP Đồng Xoài), cơ quan chức năng TP Đồng Xoài vừa ban hành quyết định  xử phạt hơn 321 triệu đồng đối với nhà hàng và các cá nhân vi phạm quy định chống dịch Covid-19.
Chủ nhà hàng là Thượng tá công an về hưu
Chủ nhà hàng là Thượng tá công an về hưu

Nhà hàng Hương phù sa do ông Nguyễn Tư Thế làm chủ (Thượng tá Công an tỉnh Bình Phước, đã về hưu), từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Công an tỉnh Bình Phước.  

Bình Phước: Xử phạt 321 triệu đồng đối với nhà hàng và những người tham gia sự kiện giữa mùa dịch ảnh 1 Nhà hàng Hương phù sa, nơi diễn ra vụ tụ tập đông người

Như báo SGGP đã thông tin, sáng ngày 4-7, tại nhà hàng Hương (phường Tân Phú) có nhiều người Bình Phước, TPHCM, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai tham gia sự kiện không có giấy xét nghiệm, hoặc giấy xét nghiệm đã hết hạn nên lực lượng chức năng TP Đồng Xoài lập biên bản và tiến hành xác minh để xử lý theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục