Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM

Ngày 29-10, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM cho ông Mai Trung Thành. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-11-2019, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. 
Ông Mai Trung Thành (trái) nhận Quyết định bổ nhiệm
Ông Mai Trung Thành là kiểm sát viên cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TPHCM, ông Mai Trung Thành là phó chánh văn phòng, thư ký của Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Viện trưởng VKSND Tối cao gửi lời chúc mừng ông Mai Trung Thành nhận nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá tân Phó Viện trưởng VKSND TPHCM là người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, từng có quá trình công tác giúp việc cho Viện trưởng VKSND Tối cao nên đã tiếp thu học hỏi nhiều kinh nghiệm quý.

"Tôi tin rằng với kinh nghiệm, tinh thần tự học hỏi, đồng chí Thành sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị công tác mới" - ông Nguyễn Văn Quảng gửi gắm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Mai Trung Thành hứa sẽ phát huy kinh nghiệm, xây dựng sự đoàn kết trong đơn vị, nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa các ban, ngành TP.

Trước đó, VKSND TPHCM cũng vừa có Viện trưởng mới từ ngày 1-7, đó là ông Đỗ Mạnh Bổng - kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), VKSND Tối cao. Ông Bổng được bổ nhiệm thay ông Dương Ngọc Hải - người được Thành ủy TPHCM điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Tin cùng chuyên mục