Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền 2019

Chiều 9-1, tại Hội trường Đoàn Trinh sát số 2 -  Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), Bộ Tư lệnh cảnh sát Biển Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí nhằm đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền năm 2019, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền năm 2020 và trao thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong phối hợp tuyên truyền.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Cà Mau, An Giang… đại diện lãnh đạo các đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 3 , Vùng 4 Cảnh sát biển cùng nhiều đơn vị báo chí Trung ương, các tỉnh thành khu vực phía Nam…

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết đã báo cáo kết quả phối hợp với các cơ quan thông tấn, truyền thông trong công tác tuyên truyền năm 2019.

Đồng chí nhấn mạnh, nhờ sự  giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành,… đặc biệt là sự lãnh đạo, phối hợp của các cơ quan báo đài, thông tấn trong cả nước đã kịp thời tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, có tính thời sự về các hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ, định hướng dư luận xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cảnh sát biển Việt Nam trong năm qua. 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền 2019 ảnh 1 Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 2019
Cũng trong buổi gặp mặt, nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan báo đài, thông tấn đã được ghi nhận, trao đổi, đóng góp giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng cảnh sát biển nói riêng và hoạt động bảo vệ an ninh, chủ quyền của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển nói chung. 

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết cũng gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc và mong muốn tiếp tục được các cơ quan báo, đài cả nước ủng hộ đồng hành, giúp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác phối hợp tuyên truyền thông tin. 

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 23 cá nhân các cơ quan truyền thông và báo chí Trung ương, địa phương khu vực phía Nam có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 2019.

Tại chương trình, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã chuyển 300 quyển Báo SGGP Xuân Canh Tý 2020 do Thành ủy TPHCM gửi tặng các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền 2019 ảnh 2 Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận quà tặng Báo SGGP Xuân Canh Tý 2020

Năm 2019, lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện, đấu tranh ngăn chặn xử lý 488 vụ /798 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên biển, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và phát mại tài sản vi phạm, nộp ngân sách nhà nước ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Đấu tranh triệt phá triệt phá gần 200 đối tượng tội phạm về  ma túy, thu giữ tang vật gồm: 310 bánh và 201,1784 gam heroin, 31.453 viên và 33,681kg ma túy tổng hợp, 68,19 gam cần sa, thu 4 khẩu súng, 20 viên đạn, 11 xe ô tô, 6 xe máy, 266 điện thoại di động và hơn 600 triệu đồng tiền mặt…;

Tổ chức thành công 2 chuyến tuần tra, kiểm tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung, 2 lượt tàu đưa cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển thăm Ấn Độ và Nhật Bản, đảm bảo cho 44 đoàn nước ngoài đến làm việc; Kịp thời sử dụng lực lượng và phương tiện tham gia thực hiện 19 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu được 101 người và 11 tàu.

Tin cùng chuyên mục