Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Thừa Thiên -Huế cho biết, có 3/7 mẫu xét nghiệm heo bệnh ở xã Hương Chữ, huyện Hương Trà dương tính với dịch tai xanh.
Đến sáng nay, 16-4, đã có 4 ổ dịch tai xanh trên địa bàn tỉnh TT-Huế, gồm: Hương Chữ, Hương An (huyện Hương Trà); xã Quảng Phước, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền), với tổng số đàn heo mắc bệnh gần 1.000 con, đã tiêu hủy trên 500 con, số còn lại đang tiếp tục tiêu hủy. Tuy nhiên, điều đáng nói là chính quyền xã và người dân ở một số địa phương vẫn thờ ơ với dịch.
Bên cạnh những hộ dân tự nguyện báo cáo cơ quan chức năng và đưa heo dịch đi tiêu hủy thì nhiều hộ dân vẫn tranh thủ giết mổ, bán tháo heo dịch bệnh...
Chị Nguyễn Thị Lựu, thôn La Chữ, xã Hương Chữ (huyện Hương Trà) cho biết: “Mấy ngày ni tui thấy nhiều người dân trong xã chở heo đi bán vào lúc đêm khuya để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Từ khi heo bị dịch đến ngày cơ quan thú y về tiêu hủy đã có hàng trăm con heo được người ta đưa bán”...
Gia đình chị Hồ Thị Yên, thôn Phước Lâm (xã Quảng Phước), có 2 con heo nái bị bệnh, tuy nhiên, chị Yên không trình báo với chính quyền địa phương để tiêu hủy mà 3 ngày trước chị bán cho lái buôn 300.000đ. Còn ông Hồ Liễu ở thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) cho biết, gia đình ông có nuôi một con heo nái và 13 heo con, những ngày gần đây đàn heo con bị chết dần nên một số thì đem chôn, một số ông thả trôi xuống phá Tam Giang.
Trước tình hình dịch bệnh như vậy, sáng 15-4, khi chúng tôi đặt vấn đề làm việc về phòng chống dịch tại xanh tại xã Quảng Phước thì ông Lê Đức Ưa, Chủ tịch UBND xã Quảng Phước, bảo rằng: “Cán bộ xã nghỉ lễ cái đã, muốn biết thì điện thoại lên huyện, lên tỉnh”.
Tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền mặc dù dịch đã bùng phát nhiều ngày nay, tuy nhiên cũng trong sáng 15-4, khi chúng tôi liên lạc với ông Chủ tịch UBND thị trấn Sịa - Hoàng Vọng thì được ông cho hay: “Số heo bị bệnh nhiều hơn xã Quảng Phước (xã nằm kế bên) nhưng chưa thống kê được bao nhiêu con do cán bộ thị trấn bận nghỉ lễ...”.
Để ngăn chặn dịch tai xanh lây lan trên diện rộng, cùng với việc tiến hành tiêu hủy, cơ quan chức năng đã lập chốt kiểm dịch ở những nơi xảy ra dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động vận chuyển heo ra ngoài, cấm tổ chức mua bán, giết mổ, vận chuyển heo trên địa bàn, đồng thời tiêu độc khử trùng để dập dịch. Tuy nhiên, với việc thờ ơ trong việc chống dịch như một số xã, thị trấn trên thì nguy cơ dịch lây lan ngày càng lớn!.