Bất chấp các lệnh trừng phạt của EU, 3 quốc gia vùng Scandinavia thuộc Hội đồng Bắc cực là Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Nga tại Bắc cực.
Theo hãng tin Sputnik, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb Solberg đều nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác với Nga, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt cho Mátxcơva.
Trước đó ngày 20-1, ba nước Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển đã nhất trí thực hiện 4 mục tiêu về hợp tác tương lai tại Bắc cực, gồm khai thác khí hóa lỏng thiên nhiên và các nguồn năng lượng có thể tái tạo; tìm kiếm những phương pháp khai thác mỏ thân thiện với môi trường hơn; phát triển du lịch; và tìm kiếm những giải pháp ứng phó với giá rét.
CHI HẠNH
Các tin, bài viết khác
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử
-
Vận chuyển vaccine phòng Covid-19: Châu Á gặp thách thức lớn
-
Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường chống biến đổi khí hậu
-
Đảng Cộng hòa đề xuất hoãn phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump
-
Chưa thể hạ nhiệt
-
Thỏa thuận bản quyền báo chí của Google