
Theo "Thời báo Tài chính" (Anh), các tập đoàn dầu mỏ quốc tế đã bắt đầu ngừng các dự án trị giá hàng tỷ USD tại Iran, vì lo sợ bế tắc ngoại giao về chương trình hạt nhân của Iran có thể dẫn tới lệnh cấm vận đối với nước này.

Một khu công nghiệp ngành dầu mỏ ở Iran
BG, công ty khí đốt có trụ sở tại Anh, đã tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ với Iran hồi năm ngoái về việc tham gia một dự án khí đốt hóa lỏng, nhưng nay đã từ bỏ nỗ lực thúc đẩy dự án này. Hãng Sasol của Nam Phi cũng đã từ bỏ việc thảo luận với Iran về dự án xây dựng nhà máy hóa lỏng khí đốt.
Các công ty của châu Âu như Shell (liên doanh năng lượng Anh-Hà Lan) và hãng Total của Pháp có vẻ vẫn tiến hành thương lượng với Iran về các dự án khí đốt hóa lỏng, nhưng các công ty này sẽ chưa cam kết đầu tư những khoản tiền lớn chừng nào tình hình chính trị quanh vấn đề hạt nhân của Iran còn căng thẳng.
Báo trên cho biết Iran đang rất cần công nghệ và chuyên môn của nước ngoài để duy trì khả năng sản xuất dầu mỏ và phát triển các dự án khai thác khí tự nhiên -vốn có trữ lượng lớn thứ hai thế giới. Iran có kế hoạch thực hiện bốn dự án khí tự nhiên hóa lỏng với các đối tác nước ngoài như Total (Pháp), Shell (Hà Lan-Anh) , Repsol (Tây Ban Nha) và có thể cả với Gaz de France (Pháp).
Liên quan đến tình hình Iran, ngày 18-3, một nhà ngoại giao Liên hợp quốc tiết lộ rằng Anh đang có ý định lôi kéo Mỹ vào các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này và có thể sẽ đề xuất kế hoạch này tại một cuộc họp ngoại giao cấp cao bên lề Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc .
Theo nhà ngoại giao, đề xuất của Anh là 5 ủy viên thường trực HĐBA, trong đó có Mỹ, sẽ cùng Đức ngồi vào bàn thương lượng với Iran .
Theo đề xuất này, 5 ủy viên thường trực HĐBA sẽ nhượng bộ Iran một số vấn đề để đổi lấy một giải pháp được thỏa thuận về kế hoạch làm giàu chất urani của nước này. Tuy nhiên,nhà ngoại giao trên cũng cho biết các cuộc thương lượng này sẽ chỉ được đề xuất trong trường hợp các ủy viên thường trực không đạt được sự nhất trí về chiến lược về Iran và Iran tiếp tục bất hợp tác. Khi đó, các cuộc thương lượng trên sẽ được bắt đầu vào đầu mùa hè
L.Q (Theo TTXVN)