Bạn đọc Trần Thị Kim Hoa (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) gọi đến đường dây nóng Báo SGGP phản ánh hiện nay có nhiều hiệu thuốc tây bán loại mùng tẩm hóa chất chống muỗi, không ghi nhãn hiệu, xuất xứ và hỏi rằng loại mùng này có độc hại hay không, có nên mua sử dụng hay không?
Từ thông tin bạn đọc phản ánh, phóng viên đã khảo sát và ghi nhận đúng là tại nhiều hiệu thuốc tây tại các quận Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân và huyện Bình Chánh… (TPHCM) đang có bán mùng chống muỗi với giá từ 250.000 - 300.000 đồng.
Ghé vào một hiệu thuốc tây trên đường Trương Phước Phan (quận Bình Tân) có dán trước cửa tờ giấy rao bán mùng chống muỗi, hỏi về loại mùng này, chúng tôi được người bán giới thiệu: “Mùng này hay lắm, được tẩm thuốc có mùi làm muỗi không dám đến gần. Thậm chí con muỗi bay gần mùng còn chết. Loại này đang được quảng cáo trên truyền hình đó. Người dân ở các khu dân cư có nhiều muỗi nên xài mùng này để đề phòng bệnh sốt xuất huyết”.
Chúng tôi đề nghị cho xem, người bán đưa ra một túi ni lông đựng một cái mùng màu vàng, không thấy ghi nhãn hiệu, nơi sản xuất, hạn sử dụng. Mở túi ra ngửi thấy mùng tỏa mùi hương thơm, nhưng ngay sau đó chúng tôi thấy chóng mặt, đầu óc như tê liệt. Người bán giải thích: “Ngửi làm chi, mùng có tẩm thuốc mạnh ngang ngửa với thuốc trong các bình xịt diệt côn trùng đó!”. Thật đáng lo ngại khi chui vào nằm ngủ trong chiếc mùng tẩm hóa chất như vậy.
Phóng viên đã gặp bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, để tìm hiểu về loại mùng chống muỗi này.
Bác sĩ Dũng cho biết: “Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM chỉ mang hóa chất áp dụng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đến những vùng ngoại thành có nhiều sông rạch, cây cối um tùm chỉ khi xảy ra dịch sốt rét, để người dân mang mùng ra tẩm, sử dụng từ 2 - 3 tháng, chứ không có bán mùng chống muỗi ra thị trường. Nếu muốn mua mùng tẩm hóa chất chống muỗi đang bán ngoài thị trường, để tránh mua nhầm loại mùng không an toàn cho sức khỏe, người dân chỉ mua khi có thương hiệu, nhãn mác rõ ràng, có cơ quan cấp phép”.
THANH HẢI