Cảnh báo bệnh trầm cảm mùa hè

Trầm cảm mùa hè đang được các nhà nghiên cứu cảnh báo là một loại trầm cảm kích động hơn so với trầm cảm mùa đông.
Các nhà nghiên cứu cho biết SAD mùa hè có thể trở nên nghiêm trọng hơn bởi khí hậu ngày càng nóng lên. Ảnh: Washington Post
Các nhà nghiên cứu cho biết SAD mùa hè có thể trở nên nghiêm trọng hơn bởi khí hậu ngày càng nóng lên. Ảnh: Washington Post

Hội chứng rối loạn cảm xúc theo mùa (Seasonal Affective Disorder - SAD), hay còn gọi là trầm cảm mùa đông (winter depression) thường được biết đến vào mùa đông. Tuy nhiên, trầm cảm mùa hè đang được các nhà nghiên cứu cảnh báo là một loại trầm cảm kích động hơn so với trầm cảm mùa đông.

Báo Washington Post dẫn lời Norman Rosenthal, bác sĩ tâm thần tại Trường Y Đại học Georgetown (Mỹ), cho biết bệnh nhân trầm cảm mùa đông có xu hướng ngủ quên, ăn quá nhiều và cảm thấy uể oải. Nhưng bệnh nhân mắc chứng trầm cảm mùa hè lại có các triệu chứng ngược lại như không đói, ít thèm ăn và mất ngủ.

Bệnh nhân trầm cảm mùa hè có xu hướng cảm thấy đau khổ hơn và tăng nguy cơ tự tử.

Người bị trầm cảm mùa hè dễ buồn bực và dễ bị kích động - đây là điều không may vì sinh thêm năng lượng để họ tự hại mình. Các yếu tố có thể khiến một người có nguy cơ mắc SAD mùa hè cao hơn bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và phấn hoa.

Tin cùng chuyên mục