Cảnh báo hiểm họa động đất và sóng thần ở biển Đông

Tính đến ngày 4-8, số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,5 độ richter tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, đã tăng lên 398 người và khoảng 1.800 người bị thương.

Trong một diễn biến khác, sau khi sử dụng mô hình toán học mới để phân tích những dữ liệu địa chấn lịch sử do các tàu nghiên cứu thu thập tại vùng biển dọc theo Rãnh Manila (hay còn gọi là Đới hút chìm Manila), TS Tiền Tấn của Trung Quốc đã phát hiện chiều dài thực tế của khu vực đứt gãy ở Rãnh Manila, nơi có thể gây ra một cơn sóng thần, dài hơn so với báo cáo trước đó.

Điều này có nghĩa khả năng Rãnh Manila phát sinh ra một trận động đất và sóng thần lớn có thể đã bị đánh giá thấp. Rãnh Manila đã và đang bị “kéo” căng trong một thời gian dài. Một lượng năng lượng khổng lồ đang bị dồn nén ở bên trong đó. Nếu như một trận động đất xảy ra, thì đó có thể là một trận động đất rất lớn, hàng trăm ngàn người có thể thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông GMA News của Philippines, TS Renato Solidum, Giám đốc Viện Nghiên cứu núi lửa và địa chấn Philippines, cho rằng một trận động đất cường độ 8,2 độ richter xảy ra ở Rãnh Manila có thể gây ra những cơn sóng thần cao 10m, đổ vào các bờ biển của Philippines trong vòng 5-10 phút và chỉ khoảng một giờ thì thủ đô Manila sẽ bị ngập trong biển nước.

CHI HẠNH

- Trung Quốc: 381 người thiệt mạng trong trận động đất tại Vân Nam

Tin cùng chuyên mục