Câu chuyện thẻ hành nghề ca sĩ…

Chuyện cũ và khá lùng nhùng này đã làm đau đầu các nhà quản lý nghệ thuật bởi sự thiếu nhất quán của nó. Từ năm 1999, tấm thẻ này đã được cấp cho các ca sĩ, nhưng chỉ 2 năm sau, nó bị hủy bỏ và coi như một loại giấy phép con không cần thiết.

Nhưng bây giờ, một lần nữa, trong cái bát nháo của thị trường âm nhạc hiện tại, các cơ quan chức năng đã cảm thấy dường như mình đã thiếu bản lĩnh khi bị chi phối bởi sự phản đối của một số ca sĩ để đi đến quyết định hủy bỏ một phương tiện góp phần làm lành mạnh hóa môi trường âm nhạc.

Thực sự, đây là một qui định rất đúng đắn bởi chưa có lúc nào ca nhạc Việt Nam rơi vào tình trạng hỗn loạn như bây giờ. Ai cũng có thể làm ca sĩ, tự phát hành album, ai cũng có thể sáng tác nhạc và làm nhạc sĩ với vô số những bài hát nhảm nhí, những ca từ dung tục đến không thể tưởng tượng nổi (các cơ quan kiểm duyệt và cấp giấy phép dường như không chú tâm đến việc định hướng thẩm mỹ cho công chúng).

Bên cạnh đó, thẻ hành nghề còn là tấm bằng chứng nhận trình độ của một ca sĩ, bởi thực sự không phải ca sĩ nào cũng có kiến thức âm nhạc, có trình độ xướng âm, có khá nhiều người chỉ hát bằng cách bắt chước mà không có ý thức rèn luyện nhạc lý. Vì vậy, một trong những tiêu chuẩn để cấp thẻ hành nghề chính là việc chuẩn hóa trình độ của ca sĩ, khuyến khích sự tự rèn luyện và nâng cao kiến thức chuyên môn. Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất để Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng Tổng Cục Thuế phải ngồi tính lại việc phải tái cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ đó là vấn đề thuế thu nhập.

Việc khai thiếu thành thật trong thu nhập của nhiều ca sĩ ngôi sao hiện nay chính là điều mà nhà nước phải tính lại. Bởi có lẽ chỉ còn riêng Việt Nam là đất nước vẫn còn ì ạch mãi và để thất thu thuế nặng nề trong thị trường giải trí hiện nay.

Cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ, đây chính ở thời điểm đã quá chín mùi để mọi người thấy rõ đó là việc đương nhiên phải làm. Rất nhiều ca sĩ thành danh trước đây từng phản ứng tấm thẻ này vì cho là không cần thiết, nhưng chính môi trường âm nhạc hỗn loạn hiện nay đã làm họ thay đổi ý kiến. Bởi hơn ai hết họ muốn được là phân định rõ ràng chất vàng chói sáng trong những đụn cát tạp nham… Nhưng vấn đề đặt ra hiện nay chính là phương thức cấp thẻ như thế nào? Năm 1999, sở dĩ qui định này bị sự phản đối mạnh mẽ chính là do cách thức thực hiện của các cơ quan quản lý văn hóa quá nặng nề, có nơi làm khá thô thiển, gây tổn thương cho nhiều ca sĩ. Bởi đây là một nghề không phải chỉ định hình qua trường lớp.

Trường lớp không thể làm nên tài năng mà chỉ là một yếu tố cần thiết để bổ sung cho tài năng. Do vậy, việc sát hạch quá nặng nề và thiếu tế nhị với những ca sĩ đã thành danh, đã sống trong lòng công chúng nhiều năm nay là một cách làm thô thiển và xúc phạm nghệ sĩ. Chính cách làm này trước đây đã gây nên làn sóng phản ứng trong giới ca sĩ. Vì thế, đây là một kinh nghiệm mà các cơ quan chức năng phải rút ra cho chính mình, bởi tâm hồn nghệ sĩ hơn ai hết rất dễ bị tổn thương, nó giống như một sợi dây đàn mỏng manh, ai biết đánh thì nó sẽ ngân vang, bằng ngược lại nó sẽ đứt rời từng mảnh…

Bích Châu

Tin cùng chuyên mục