
Ngày 6-12, tại TPHCM, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex VN) cùng các đơn vị thành viên họp bàn về việc phương hướng kinh doanh sau khi có kết luận Thanh tra Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chế biến thủy sản xuất khẩu.
Seaprodex VN xác định, hình thành tổng công ty đa sở hữu, theo mô hình công ty mẹ - công ty con, kinh doanh đa ngành, trọng tâm là chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản, nhất là sản phẩm giá trị gia tăng.
Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc nhấn mạnh, công việc hiện nay là cần ổn định lại hoạt động, kiện toàn đội ngũ cán bộ, tiếp tục kiểm điểm và xử lý cá nhân sai phạm; xem xét, sửa đổi và bổ sung điều lệ hoạt động. Nhưng vấn đề là phải đoàn kết nội bộ và phát huy tối đa dân chủ trong bố trí cán bộ để có đội ngũ lãnh đạo mạnh, chuyên nghiệp.
Theo Seaprodex VN, 11/ 26 đơn vị trực thuộc có khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2004, chỉ tiêu xuất khẩu tuy có tăng, nhưng không hoàn thành… Nguyên nhân là do cơ cấu sản phẩm sản xuất, kinh doanh thủy sản chưa đa dạng; chưa có sản phẩm chủ lực, chậm đổi mới theo xu hướng phát triển; hạn chế xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường… nhất là công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo chưa sâu sát, kịp thời.
C.P.