

Người dân Hàn Quốc trưng biểu ngữ kêu gọi CHDCND Triều Tiên hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và ngừng phóng tên lửa.
Theo báo JoongAng Ilbo ngày 3-7, CHDCND Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc xuyên lục địa hướng tới đảo Hawaii đúng vào Ngày Độc lập của Mỹ (4-7). Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và Hàn Quốc không xác nhận thông tin này và cho rằng đó chỉ có thể là sự suy đoán vì thông thường sau loạt thử tên lửa tầm ngắn, CHDCND Triều Tiên sẽ thử tên lửa tầm trung hay tầm xa.
Phía Hàn Quốc cho rằng đợt thử tên lửa lần này là phản ứng của Bình Nhưỡng sau khi đàm phán vòng 3 với Hàn Quốc về tương lai khu công nghiệp liên Triều Kaesong tiếp tục bế tắc. Vì vậy, phía Hàn Quốc lo ngại tên lửa của CHDCND Triều Tiên có thể bay về hướng Hàn Quốc.
Quân đội Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ mọi động thái từ CHDCND Triều Tiên. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura cảnh báo không thể loại trừ khả năng CHDCND Triều Tiên phóng một tên lửa tầm xa vào cuối tuần này.
Cho tới ngày 3-7, Mỹ cho biết vẫn không có dấu hiệu tại các bãi phóng của CHDCND Triều Tiên về việc chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa. Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các hành động “khiêu khích” nhưng đã bắt đầu cảm thấy hiệu lực của lệnh cấm vận mới từ LHQ.
Năm 2006, CHDCND Triều Tiên cũng đã phóng một tên lửa Taepodong 2 vào đúng dịp Quốc khánh của Mỹ. Tuy nhiên, vụ thử không thành công vì tên lửa đã rơi xuống biển ngay sau khi được phóng đi.
Cùng ngày, các nước Mỹ, Nhật Bản và Australia kêu gọi CHDCND Triều Tiên ngừng ngay các vụ phóng thử tên lửa và trở lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa, đồng thời khẳng định các hành động đe dọa đó chỉ dẫn tới hậu quả là Bình Nhưỡng ngày càng bị cô lập hơn.
K.Minh (Theo AFP)