Ngày 13-7, các quan chức quân sự CHDCND Triều Tiên đã bất ngờ đưa ra đề nghị tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với quân đội Mỹ, có sự tham gia của đại diện LHQ, để thảo luận về các vấn đề liên quan tới việc đảm bảo an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Từ năm 1953 đến nay, Mỹ và CHDCND Triều Tiên chưa có một cuộc đàm phán quân sự trực tiếp nào, mà chỉ là những cuộc tiếp xúc giữa các quan chức quân sự hai bên.
Song song với đề nghị trên, CHDCND Triều Tiên cũng ra một tuyên bố chỉ trích Mỹ gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nước này cũng đe dọa những thỏa thuận gần đây về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên sẽ không thể thực hiện được nếu Mỹ tiếp tục duy trì sức ép đối với CHDCND Triều Tiên.
Trong khi đó, một nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã lên đường tới Bình Nhưỡng để giám sát việc đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon của CHDCND Triều Tiên.
H.A. (Theo AFP, Reuters)