Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 11-9 tuyên bố miễn trừ 16 loại sản phẩm của Mỹ khỏi danh sách đánh thuế trừng phạt.

Theo Reuters, đây là động thái cho thấy các nhà đàm phán thương mại từ 2 nước chuẩn bị gặp nhau vào cuối tháng này để giảm nhiệt cuộc chiến thương mại. Miễn trừ sẽ áp dụng cho hàng hóa của Mỹ bao gồm một số loại thuốc chống ung thư và chất bôi trơn, cùng các loại thực phẩm như váng sữa và bột cá.

Trung Quốc đã áp dụng nhiều loại thuế đối với hàng hóa của Mỹ để trả đũa, bắt đầu vào tháng 7 - 2018 với mức thuế 25% đối với khoảng 50 tỷ USD hàng nhập khẩu của Mỹ. Sự miễn trừ sẽ có hiệu lực vào ngày 17 - 9 và có hiệu lực trong một năm (đến ngày 16 - 9 - 2020). Tuy nhiên, danh sách được miễn trừ chỉ bao gồm một số lượng nhỏ các mặt hàng so với hơn 5.000 loại sản phẩm của Mỹ đã chịu mức thuế bổ sung của Trung Quốc. Hơn nữa, các mặt hàng nhập khẩu chính của Mỹ như đậu nành và ngô vẫn phải chịu thêm thuế.

Tin cùng chuyên mục