(SGGP).- Ngày 30-3, phiên họp thường kỳ tháng 3-2009 (lần đầu tiên thực hiện trực tuyến) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại phiên họp này, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm và những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong những tháng tới. Chính phủ cũng nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. Đặc biệt, Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp xây dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, sinh viên và người có thu nhập thấp.
Ngày làm việc đầu tiên, phiên họp đã có sự tham gia của Chủ tịch UBND các tỉnh thành thông qua cầu truyền hình trực tuyến.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 3 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng kinh tế thế giới suy thoái như công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, du lịch.
Tăng trưởng GDP trong quý 1 là 3,1 % thấp nhất trong nhiều năm qua, ước đạt cả năm ở mức 5%. Vì vậy, Thủ tướng đã đề cập đến việc có thể phải trình Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng xuống còn 5% trong năm nay (Quốc hội đã đặt ra chỉ tiêu GDP cả năm là 6,5%).
Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, Bộ KH-ĐT cũng đã đưa ra các nhóm giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế như tập trung các dự án đầu tư quan trọng, giải ngân nhanh nguồn vốn vay ODA và bổ sung nguồn vốn trái phiếu chính phủ.
Đặc biệt, tiếp tục giảm lãi suất vay để hỗ trợ các doanh nghiệp, ngành cơ khí, xuất khẩu. Bộ Tài chính cũng kiến nghị Chính phủ các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, như giảm thuế VAT cho ngành sợi, vải, may mặc, vật liệu xây dựng, ôtô xe máy; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa, miễn nộp thuế thu nhập cá nhân cho người thu nhập thấp... Bộ Tài chính cũng cho rằng, phải tăng thu ngân sách bằng cách giãn và dừng các dự án kém hiệu quả, giảm hội họp, mua sắm tài sản...
Tuy nhiên, theo ông Lê Đức Thúy, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, mức tăng GDP đạt 3,1% của 3 tháng đầu năm nay đã là điểm đáy. Trong thời gian tới, con số này sẽ tăng lên. Ông Thúy cho rằng, những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc là một trong những cơ sở vững chắc để tin tưởng kinh tế sẽ phục hồi nhanh hơn dự báo.
Tại Việt Nam, trong tháng 3, cũng đã có những tín hiệu phản ánh sự ấm lại của nền kinh tế. Ông Thúy cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ tất cả các khoản vay đầu tư kinh doanh từ nay đến hết 2010, thậm chí hỗ trợ dài hơi trong 2 năm; ngoài ra đề nghị hạ mức lãi suất cho vay từ 8% hiện nay xuống 6% tạo động lực cho các thành phần kinh tế.
Tại cuộc họp, một số ý kiến cũng cho rằng, có thể điều chỉnh mức tăng trưởng GDP xuống 5%, hoặc từ 5,2-5,5%; thậm chí 4,8%. Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuy không có nhiều ý nghĩa về lý thuyết nhưng sẽ có tác dụng tích cực đối với dự toán ngân sách, chi tiêu của Chính phủ.
Hôm nay, Chính phủ tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp xây dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, sinh viên và người có thu nhập thấp.
Ngày mai, 1-4, Chính phủ sẽ xem xét các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Luật Khám chữa bệnh, Luật Viễn thông, các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Luật Báo chí (sửa đổi).
Q.PHƯƠNG