Chính phủ Thái Lan khẳng định theo đúng lộ trình bầu cử

Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4-10, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cho biết, chính phủ của ông sẽ công bố ngày tổng tuyển cử vào năm 2018. 
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha

“Ông ấy (Tổng thống Donald Trump - PV) không hỏi tôi về cuộc bầu cử nhưng tôi khởi đầu cuộc thảo luận bằng lời đảm bảo với ông ta rằng Thái Lan sẽ tuân thủ lộ trình trở về với thể chế dân chủ”, tờ Bangkok Post dẫn lời Thủ tướng Thái Lan nói.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwon, cho biết, lịch trình bầu cử sẽ được quyết định sau khi tất cả 4 đạo luật liên quan được hoàn tất và có hiệu lực, bao gồm luật về ủy ban bầu cử, luật về đảng chính trị, luật về đề cử thượng nghị sĩ và luật về bầu cử hạ nghị sĩ. 

Tin cùng chuyên mục