Chợ vẫn họp xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông

Ngày 30-8, 2 ngày sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng kéo dài nhiều giờ tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (ở phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân, Hà Nội), không khí tại đây đã bớt ngột ngạt, bụi bặm nhưng nguy cơ ô nhiễm môi trường sống vẫn còn rất cao. 

Do đó, nhiều hộ dân xung quanh hiện trường vụ cháy vẫn chưa dám về nhà. Trong khi ngay sát hiện trường vụ cháy, một chợ cóc vẫn hoạt động bình thường bất chấp các khuyến cáo của cơ quan chức năng về nguy cơ thực phẩm bị ô nhiễm. 

>>>Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc sống của người dân sống xung quanh khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn:

Chợ vẫn họp xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông ảnh 1
Chợ vẫn họp xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông ảnh 2 Nhiều nhà dân sát với hiện trường vụ cháy vẫn cửa đóng then cài, không dám về nhà vì sợ không khí bị nhiễm độc
Chợ vẫn họp xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông ảnh 3
Chợ vẫn họp xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông ảnh 4 Những người có việc phải đi qua con ngõ sát với hiện trường vụ cháy đều dùng khẩu trang bị kín mặt vì sợ hít phải khí độc
Chợ vẫn họp xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông ảnh 5 Xe quan trắc môi trường, đo nồng độ khí của Sở TN- MT Hà Nội đã được đưa tới sau vụ hỏa hoạn
Chợ vẫn họp xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông ảnh 6
Chợ vẫn họp xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông ảnh 7
Chợ vẫn họp xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông ảnh 8 Một chợ cóc vẫn hoạt động bình thường ngay sát với hiện trường vụ hỏa hoạn, bất chấp không khí vẫn rất ô nhiễm
Chợ vẫn họp xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông ảnh 9
Chợ vẫn họp xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông ảnh 10 Một vài người dân nhà gần với khu vực xảy ra vụ cháy bắt đầu trở về nhà dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc

Ngày 30-8, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình đã có quyết định thu hồi văn bản số 112 có nội dung khuyên người dân không sử dụng thực phẩm tự nuôi trồng, nước trong bán kính 1km từ Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Văn bản bị thu hồi là do được ban hành không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở.

Tin cùng chuyên mục