Chưa phát hiện bảo kê bến “cóc” trước Bến xe Miền Đông

Công an TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về tình trạng “xe dù, bến cóc” hoạt động trước cổng Bến xe Miền Đông, khẳng định chưa phát hiện cá nhân, tổ chức bảo kê cho 2 bến “cóc” ở số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh).

Theo Công an TPHCM, đơn vị đã phối hợp tuần tra, xử lý trước cổng Bến xe Miền Đông phát hiện 13 trường hợp xe khách vi phạm về hoạt động vận tải. Ngoài ra, UBND quận Bình Thạnh đã thu hồi phần đất lấn chiếm, kiên quyết xử lý nên bến “cóc” 391 đã đóng cửa, không hoạt động.

Về trách nhiệm để tình trạng đón trả khách bên trong 2 bến “cóc” diễn ra trong thời gian dài, Công an TPHCM cho biết, 2 địa chỉ trên là 2 cơ sở được cấp phép kinh doanh dịch vụ trông giữ xe. Do đó lực lượng CSGT, cảnh sát quản lý hành chính không đủ chức năng, thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm bên trong bãi xe. Công an TPHCM đề xuất UBND TPHCM xem xét chỉ đạo UBND quận Bình Thạnh, Sở KH-ĐT, Sở Tư pháp tham mưu làm rõ pháp lý quyền sử dụng đất, giấy phép kinh doanh, hành vi vi phạm bên trong 2 bãi xe này.

Tin cùng chuyên mục