Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2006, các chỉ số chứng khoán trên thị trường Việt Nam đều giảm điểm nhẹ.
Tại TPHCM, chỉ số VN-Index đóng cửa năm ở mức 751,77 điểm, mất 2,04 điểm so với ngày giao dịch trước.
Ngoài 6 cổ phiếu mới lên sàn nâng tổng số cổ phiếu niêm yết tại sàn này lên 108, thị trường có 38 mã chứng khoán bị rớt giá, 45 chứng khoán tăng giá và 19 loại đứng giá.
Tại Hà Nội, chỉ số HaSTC-Index cũng giảm 0,54 điểm xuống 242,89 điểm khi khép năm với 24 loại cổ phiếu đứng giá và cùng có 28 cổ phiếu giảm và tăng giá ngang bằng nhau.
Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh và báo giá tại 2 sàn đạt chưa đến 500 tỷ đồng, chỉ bằng phân nửa so với mức bình quân vào giữa tháng 12.
Như vậy, trái với sức nóng của thị trường 2 tháng cuối năm và sự nóng vội “chạy” ngày niêm yết trong năm 2006 để hưởng ưu đãi thuế của nhiều doanh nghiệp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại một năm đầy sôi động với 2 đợt số giá cổ phiếu lớn kéo dài bằng một ngày giao dịch khá êm ả cho gần 200 loại cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tham gia giao dịch.
T.C.