Qua gần 1 năm thí điểm, chương trình cai nghiện ma túy bằng Methadone tại TPHCM đã bước đầu ghi nhận những hiệu quả. Nhiều người nghiện đã nhanh chóng cắt cơn, không tái nghiện và hòa nhập với cộng đồng.
Lấy lại niềm tin cuộc sống
Cơ sở điều trị Methadone quận 4. Ảnh: TG.LÂM
Dáng người thấp đậm, da dẻ hồng hào cùng bộ quần áo chỉn chu, trên môi thỉnh thoảng nở nụ cười, nhiều người nghĩ rằng chàng trai 27 tuổi N.C.T. (quận Tân Phú) là một công chức nhà nước. Có ai ngờ rằng quá khứ của T. đã có những ngày dài bị dày vò đến kiệt cùng của ma túy.
Cách nay chừng 3 năm, T. là một con nghiện ma túy nặng, lúc đầu là hút, hít, sau đó chuyển sang chích. Cao điểm của cơn nghiện có ngày T. chích 3-4 “cữ” nhưng vẫn không thấy… phê.
Mỗi lần lên cơn nghiện, T. lại dùng dao uy hiếp người thân để lấy tiền mua thuốc.
Mẹ T., một phụ nữ tần tảo với nghề sản xuất bao ni lông đã ngất lên ngất xuống khi biết đứa con trai nghiện ngập. Bà đã khuyên răn, dụ dỗ T. đi cai nghiện hết trường trại này đến trường trại khác, nhưng T. vẫn… ngựa quen đường cũ, lại tái nghiện.
Sau khi biết TPHCM tổ chức thí điểm cai nghiện bằng thuốc Methadone thay thế, mẹ T. đã đến tìm hiểu tại cơ sở cai nghiện Methadone quận 4. Sau khi được tư vấn, bà một lần nữa khuyên răn T. đăng ký cai nghiện. Đến nay, T. cai nghiện bằng Methadone được hơn 3 tháng, đã cắt cơn nghiện và trở về cuộc sống đời thường, hòa nhập cộng đồng, phụ giúp được gia đình.
Cách nay hơn 1 tháng, H.T.M.L. (sinh năm 1982, ngụ quận 8) đã sinh hạ đứa con đầu lòng kháu khỉnh. Niềm hạnh phúc này không chỉ dành riêng cho người mẹ trẻ mà cho cả gia đình cô bởi đã có lúc gia đình L. không còn niềm tin và hy vọng ở cô.
Theo hồ sơ lưu tại cơ sở cai nghiện Methadone quận 4, L. vốn có tiền sử nghiện ma túy từ lúc 20 tuổi. 7 năm trời quay cuồng trong cơn nghiện ngập, L. đã đánh mất tuổi trẻ của mình. Vậy nhưng, nhờ người thân và bạn bè vận động, từ tháng 7-2008, L. đã đăng ký cai nghiện ma túy bằng Methadone và hiện đã hết nghiện, trở thành một người mẹ đầy niềm tin vào cuộc sống. Hơn thế nữa, L. đã vận động được chồng mình cùng tham gia cai nghiện bằng Methadone.
BS Cao Kim Vân, Trưởng phòng khám của cơ sở cai nghiện Methadone quận 4, cho biết, đi vào hoạt động từ tháng 5-2008, đến nay cơ sở đã có 252 bệnh nhân đến đăng ký cai nghiện bằng Methadone. Tuy nhiên, thực tế đang điều trị là 114 bệnh nhân, trong đó hơn 80% đã cắt cơn nghiện, trở lại cuộc sống đời thường và hòa nhập cộng đồng.
Cùng với cơ sở cai nghiện Methadone quận 4, 2 cơ sở còn lại ở quận Bình Thạnh, quận 6 cũng đã ghi nhận những thành công bước đầu của chương trình cai nghiện bằng Methadone.
Cần mở rộng chương trình
Bắt đầu triển khai thí điểm từ giữa năm 2008, TPHCM cùng với Hải Phòng là 2 địa phương thực hiện chương trình cai nghiện bằng Methadone. Trong đó, TPHCM được đánh giá đạt hiệu quả đáng kể về mặt điều trị lẫn xã hội.
Theo BS Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Phòng chống AIDS, PGĐ Sở Y tế TPHCM, chương trình cai nghiện bằng Methadone đã đáp ứng được nguyện vọng của người nghiện chích ma túy cũng như gia đình và cộng đồng.
Kết quả qua điều trị hơn 300 bệnh nhân thời gian qua cho thấy, người nghiện đã giảm đáng kể về tần suất và liều sử dụng. Sau 3 tháng điều trị, chỉ còn khoảng 18% bệnh nhân sử dụng ma túy. Đa số bệnh nhân tham gia điều trị có cải thiện tốt về sức khỏe.
Là một dạng thuốc gây nghiện nhẹ để thay thế các dạng chất heroin, Methadone được xem là phương thuốc có tác dụng tốt trong cai nghiện ma túy. Methadone được dùng dạng uống nên loại được nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường máu.
Theo Bộ Y tế, trên thế giới có khoảng gần 2 triệu người đang sử dụng dịch vụ điều trị cai nghiện các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng Methadone. Con số này tiếp tục gia tăng nhanh chóng tại các khu vực khác nhau trên thế giới.
Tại hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone vừa qua, Bộ Y tế cho biết, qua điều trị bằng Methadone cho gần 1.000 người sử dụng ma túy vừa qua cho thấy đã giảm được tần suất sử dụng, ngừng sử dụng ma túy.
Cụ thể, sau tháng đầu tiên điều trị chỉ còn 57% bệnh nhân sử dụng ma túy, sau tháng thứ hai chỉ còn 30% và tháng thứ ba tỷ lệ bệnh nhân sử dụng heroin giảm còn 18%. Sau 3 tháng sử dụng Methadone, đã có 390 bệnh nhân tăng từ 2-4 cân và hơn 20% người tìm được việc làm ổn định.
Việc điều trị bằng Methadone cũng rất đơn giản là bệnh nhân đến lấy thuốc uống mỗi ngày, sau đó vẫn học tập, lao động bình thường.
Với kết quả đạt được, BS Lê Trường Giang hy vọng thời gian tới các địa phương tích cực tham gia triển khai chương trình cai nghiện bằng Methadone cũng như mở rộng các điểm điều trị tại TPHCM.
Tuy nhiên, nói như BS Cao Kim Vân thì cái khó là nhiều người nghiện ma túy chưa ý thức được, dễ bị cám dỗ và hơn nữa là có địa chỉ không ổn định nên mặc dù số lượng đăng ký nhiều nhưng thực tế đưa vào chương trình điều trị ít hơn.
3 cơ sở cai nghiện thí điểm bằng Methadone tại TPHCM:
|
Tường Lâm