Triệu phú Mỹ Fred Kavli
Viện Hàn lâm Khoa học và Văn chương Na Uy (DNVA) vừa công bố giải Kavli lần đầu tiên. Giải này do triệu phú Mỹ gốc Na Uy Fred Kavli sáng lập, trao cho các lĩnh vực công nghệ nano, khoa học thần kinh và vật lý học thiên thể. Mỗi giải trị giá 1 triệu USD, được trao tại buổi lễ chính thức tổ chức tại thủ đô Oslo (Na Uy) vào ngày 9-9 tới.
Giải lần đầu tiên này được trao cho 7 nhà khoa học Mỹ, Anh, Nhật Bản và Thụy Điển vì những nghiên cứu đột phá. “Giải Vật lý học thiên thể” trao cho Maarten Schmidt của Viện Công nghệ California (CIT) và Donald Lynden-Bell của Đại học Cambridge. “Giải Nano” trao cho Louis E. Brus của Đại học Columbia ở New York và Sumio Iijima của Đại học Meijo Nhật Bản.
“Giải Khoa học thần kinh” trao cho Pasko Rakic của Trường Y Đại học Yale, Thomas Jessell của Đại học Columbia ở New York và Sten Grillner của Viện Karolinska Thụy Điển.
Tuần báo Na Uy Aftenposten cho biết, triệu phú Kavli năm nay 80 tuổi, còn được gọi là “Alfred Nobel mới”. Ông sinh trưởng trong một gia đình nông dân Na Uy ở Romsdal, theo học kỹ sư công trình dân dụng ở Đại học Kỹ thuật Na Uy (hiện là Trường NTNU ở Trondheim).
Từ Na Uy đến Mỹ năm 1958, Kavli thành công trong lĩnh vực thiết bị cảm ứng không khí, công nghiệp không gian và xe hơi. Hiện ông dùng tài sản tài trợ cho nhiều viện nghiên cứu lớn, trong có có các đại học hàng đầu như Harvard, Cambridge, MIT...
Kavli tin rằng công nghệ nano, ngành vật lý thiên thể cùng khoa học thần kinh nghiên cứu về chức năng não đang có tiềm năng rất to lớn với con người. Ông muốn thúc đẩy các lĩnh vực đó bằng cách tài trợ lập ra 3 giải Kavli trên, được trao mỗi 2 năm.
THIỆN NGUYỄN
(12G)