Theo đó, các nhà khoa học thiết lập tế bào nhiên liệu sinh học tạo ra năng lượng điện từ hóa chất lactate trong mồ hôi của người đeo. Trong mỗi tế bào, các phản ứng điện hóa giữa lactate và một loại enzyme tạo ra một dòng điện được thu thập và chuyển đến thiết bị qua các lớp giấy thông qua “hiệu ứng mao dẫn”. Giấy này chứa một lớp bảo vệ không thấm nước, cho phép mồ hôi được xử lý vừa đủ qua thiết bị mà không làm hỏng giấy.
Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Isao Shitanda, cho biết: “Sự phát triển này nhằm giải quyết một vấn đề từng phải đối mặt với điện thoại thông minh, giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển của ngành công nghiệp này.
Các nhà phát triển công nghệ từ lâu đã mong muốn một nguồn năng lượng đáp ứng nhu cầu điện năng của người dùng mà không ảnh hưởng đến kích thước”.
Các tin, bài viết khác
-
Giấc mơ xa vời
-
Phát hiện sóng vô tuyến bí ẩn
-
Cá robot thu thập vi nhựa
-
Indonesia cấp dầu ăn giá ưu đãi cho người dân
-
Quán pizza ngon nhất châu Âu
-
Nghệ thuật đường phố MURAL
-
Biến đá thành tác phẩm nghệ thuật
-
Hy vọng cho các bệnh nhân nhiễm HPV
-
Những phụ nữ thay đổi nghề cá ở châu Âu
-
Ecuador: Phạt Odebrecht hơn 56 triệu USD tội hối lộ